Cộng đồng người Việt tại Lào trao quà Tết cho bà con kiều bào

31/01/2022, 17:10

Tối 30/1, tại Thủ đô Vientiane, Lào đã diễn ra lễ trao quà Tết cho bà con kiều bào, những người neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Tham dự lễ có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Tổng hội người Việt Nam, thành hội Thủ đô Vientiane cùng đông đảo bà con, cộng đồng người Việt. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch thành hội thủ đô Vientiane cho biết, năm Tân Sửu sắp qua, năm có nhiều khó khăn và thử thách không chỉ đối với bà con kiều bào tại Lào mà với cả bà con Việt kiều ở khắp nơi trên thế giới cũng như nhân dân trong nước bởi sự hoành hành của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, mỗi khi đứng trước những khó khăn, thử thách thì tấm lòng yêu thương đùm bọc, gắn bó, tương trợ là truyền thống văn hóa quý báu có từ bao đời của dân tộc Việt Nam lại được thể hiện và phát huy.

Cộng đồng người Việt tại Lào trao quà Tết cho bà con kiều bào - ảnh 1

Bên cạnh lễ trao quà tặng cho bà con Việt Kiều còn có triển lãm các mặt hàng của Việt Nam và Lào.

Những món quà nhỏ này là sự động viên, là lời thăm hỏi, lời chúc cho bà con Việt Kiều tại thủ đô Vientiane nói riêng, bà con người Việt tại Lào nói chung bước sang năm Nhâm Dần dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, vững tin vượt qua khó khăn của năm cũ, bước sang năm mới với nhiều thắng lợi mới.

Cộng đồng người Việt tại Lào trao quà Tết cho bà con kiều bào - ảnh 2

Bên cạnh lễ trao quà tặng cho bà con Việt Kiều còn có triển lãm các mặt hàng của Việt Nam và Lào.

Quà tặng dành cho bà con Kiều bào Thủ đô Vientiane năm nay được quyên góp vằng tấm lòng hảo tâm của các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào, các ngân hàng liên doanh, các doanh nghiệp Việt Kiều và người Việt Nam đang sinh sống tại thủ đô Vientiane. Số tiền ban tổ chức quyên góp được tổ chức liên hoan tất niên cho bà con Việt Kiều với đầy đủ các món ăn truyền thống của người dân Việt Nam mỗi khi tết đến xuân về gồm bánh chưng, giò, nem, canh măng…Bên cạnh đó là 150 suất quà, mỗi suất gồm 1 cặp bánh chưng, một cây giò và một phần tiền mặt. Nhiều bà con Việt Kiều rất xúc động khi được quan tâm thăm hỏi.

Cộng đồng người Việt tại Lào trao quà Tết cho bà con kiều bào - ảnh 3

Cộng đồng người Việt tại Lào trao quà Tết cho bà con kiều bào.

Cộng đồng người Việt tại Lào trao quà Tết cho bà con kiều bào - ảnh 4

Nhiều hoạt động ca múa nhạc mừng Xuân Nhâm Dần 2022.
“Tôi rất vui vì được nhận phần quà rất có ý nghĩa này, được đến trung tâm Văn hóa Việt Nam tại thủ đô Vientiane, cùng mọi người tham quan triển lãm các gian hàng của Việt Nam và Lào, được cùng mọi người thưởng thức các món ăn truyền thống của dân tộc Việt Nam và đặc biệt là được nghe các ca khúc ca ngợi mùa xuân, ca ngợi quê hương đất nước”- chị Phương Hoa, một Việt Kiều chia sẻ.

Trước đó, từ ngày 27/01, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Thủ đô Vientiane, nơi diễn ra lễ trao quà tặng cho bà con Việt Kiều đồng thời là địa điểm tổ chức triển lãm các mặt hàng của Việt Nam và Lào. Triển lãm đã thu hút sự tham gia của gần 40 gian hàng với các mặt hàng như đồ mỹ nghệ, đồ gốm sứ, tranh đá quí, các mặt hàng nông sản, hải sản, các sản phẩm từ sữa của Việt Nam vốn rất được Việt kiều và bạn Lào ưa chuộng

Bài liên quan
Đội bóng VOV tranh tài ở Giải bóng đá SJC Open Cup 2024
Giải bóng đá SJC Open Cup 2024 quy tụ 12 đội bóng đến từ các trường có ngành Báo chí - Truyền thông và các cơ quan báo chí trên địa bàn Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất