Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở Phú Yên, Bình Định

19/10/2022, 15:50

Bộ GTVT công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại một số địa phương, trong đó có tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Ngày 19/10, ông Nguyễn Phương Đông - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Phú Yên xác nhận - Bộ GTVT vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại một số địa phương, trong đó có tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Bộ GTVT quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường quốc lộ do Bão số 5 và các đợt mưa, lũ gây ra tại một số địa phương từ ngày 01 - 20/10/2022.

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở Phú Yên, Bình Định - 1

Một đoạn đường hư hỏng tuyến Quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh Phú Yên.

Theo Bộ GTVT, tình huống khẩn cấp về thiên tai do ảnh hưởng của mưa lớn và bão gần bờ gây ảnh hưởng, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ, kết cấu hạ tầng giao thông đường quốc lộ tại nhiều địa phương: Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Khánh Hòa,...

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở Phú Yên, Bình Định - 2

Một đoạn cầu Ông Đô trên quốc lộ 1A qua địa phận Bình Định bị hư hỏng nặng do đợt mưa, lũ vừa qua.

Việc đưa ra tình huống thời điểm xảy ra tình huống thiên tai này để Cục Đường bộ Việt Nam rà soát, xác định cụ thể hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường quốc lộ và ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai gây ra được xác định từ ngày 1/10 đến 20/10

Hệ thống giao thông qua các tỉnh Phú Yên – Bình Định cũng được đặt trong tình huống khẩn cấp về thiên tai gây ảnh hưởng, có nguy cơ ảnh hưởng đến phương tiện tham gia giao thông đường bộ, kết cấu hạ tầng giao thông đường quốc lộ. Đây là 2 địa phương thời gian qua liên tục ghi nhận tình trạng xuống cấp trên tuyến Quốc lộ 1 mỗi khi xuất hiện yếu tố thời tiết xấu.

Trong thời gian ảnh hưởng mưa bão vừa qua, một số tuyến đường quốc lộ của 2 tỉnh Phú Yên và Bình Định bị hư hỏng nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trước đó, VTC News đã đưa tin, ngày 12/10, Sở GTVT Phú Yên có báo cáo kiến nghị Bộ GTVT xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến quốc lộ do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Sở này cũng kiến nghị Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Phú Yên tham mưu để UBND tỉnh ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông.

Nguyễn Gia - Minh Minh
Bài liên quan
Phân luồng qua hầm đường bộ Đèo Cả: Nhiều xe gặp khó, tài xế vạ vật
VOVLIVE - Tài xế xe tải chở khí ga, hàng quá khổ,... vạ vật vì mắc kẹt ở 2 đầu đèo Đèo Cả, chờ khắc phục xong sự cố sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió mới được lưu thông.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất