Công an Hà Nội tìm người chứng kiến vụ tai nạn trên cầu Nhật Tân

Văn Ngân/VOV.VN | 15/11/2021, 12:10

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) phát đi thông tin tìm người chứng kiến vụ va chạm giao thông xảy ra vào khoảng 15h50 ngày 10/11 trên cầu Nhật Tân (phường Phú Thượng - quận Tây Hồ) để hỗ trợ công tác điều tra giải quyết.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đang điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoàng 15h50 ngày 10/11/2021 trên cầu Nhật Tân (thuộc địa phận phường Phú Thượng - quận Tây Hồ - thành phố Hà Nội). Để phục vụ công tác điểu tra giải quyết vụ tai nạn giao thông trên, Phòng Cảnh sát giao thông thông tin tìm người chứng kiến và người có liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên với nội dung sau:

Hồi 15h50 ngày 10/11/2021 trên cầu Nhật Tân (thuộc địa phận phường Phú Thượng quận Tây Hồ - thành phố Hà Nội) đoạn lối rẽ phải xuống đường An Dương Vương xảy ra vụ tai nạn giao thông. Cụ thể, anh Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm: 1980; Trú tại: Tập thể mỏ địa chất - phường Cổ Nhuế 2 - Bắc Từ Liêm - thành phố Hà Nội) điều khiển xe ô tô mang BKS: 30E - 11381 đi từ hướng Đông Anh về trung tâm thành phố Hà Nội đã xảy ra va chạm với xe ô tô đầu kéo mang BKS: 92C - 06123, 92R - 00487 do anh Phan Bá Ánh (sinh năm 1982; Trú tại: Tam Giang - Núi Thành - Quảng Nam) điều khiến đi cùng chiều. Hậu quả, anh Nguyễn Thanh Sơn bị thương được đưa đi cấp cứu, 2 xe ô tô bị hư hỏng.

Phòng Cảnh sát giao thông thông báo ai là người chứng kiến vụ tai nạn giao thông trên hoặc là người liên quan đến vụ tai nạn đề nghị liên hệ với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội (Số ĐT cơ quan: 02433639717 hoặc đồng chí Dương Văn Hậu: 0868613666) để làm việc và cung cấp thông tin sự việc./.

Bài liên quan
Cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ an ninh mạng hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo
Các đối tượng giả danh cán bộ Cục An ninh mạng, hứa hẹn hỗ trợ thu hồi số tiền bị lừa đảo, nạn nhân tin tưởng nghe theo sẽ tiếp tục bị mất tiền.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất