Công an đột kích quán bar, phát hiện súng đạn và 44 người dương tính ma túy

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên | 25/06/2022, 19:17

Công an tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ xử lý 44 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại 2 quán bar trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Phòng CSHS công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang hoàn tất hồ sơ xử lý 44 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại 2 quán bar là Bar 47 (đường Chế Lan Viên) và Bar Monaco (đường Lý Thái Tổ), đều ở phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Cũng tại đây, công an còn phát hiện 1 khẩu súng và 25 viên đạn. 

Cụ thể, đêm 24/6, trên 200 cán bộ, chiến sỹ thuộc Phòng CSHS công an tỉnh và Công an thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp đột kích vào bên trong quán Bar 470 và Monaco thì phát hiện hơn 400 người gồm cả nam và nữ đang quay cuồng trong tiếng nhạc mạnh.

Qua test nhanh, công an phát hiện 44 người dương tính với ma túy. Tại hiện trường, công an phát hiện một số chất ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy.

Đáng chú ý, công an còn phát hiện 1 khẩu súng và 25 viên đạn tại một gầm ghế ở quán Bar Monaco. Bước đầu xác định, khẩu súng và đạn là của Trần Tiến Dũng (32 tuổi, trú xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).

Làm việc với công an, Dũng khai nhận mua súng và đạn ở Campuchia vào năm 2016, với giá 3 triệu đồng để phòng thân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng liên quan và chủ 2 quán bar 47 và Monaco./.

Bài liên quan
Lời khai của tài xế dương tính với ma túy, đâm nhiều phương tiện ở Hà Nội
Theo lời khai, Lê Tiến Dũng sử dụng ma tuý, do làm ăn thua lỗ, giấy tờ ô tô cầm cố nên khi công an yêu cầu kiểm tra thì nảy sinh ý định bỏ trốn.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vi phạm
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 7 người chết ở Yên Bái, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).
Mới nhất