Chương trình nghệ thuật “Hương sắc Việt Nam và tình hữu nghị Việt - Lào”

PV/VOV-Vientiane | 29/12/2022, 11:55

Tối qua (28/12), tại thủ đô Viêng-chăn (Vientiane), Lào, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên “Hương sắc Việt Nam và tình hữu nghị Việt – Lào”. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt – Lào, Lào – Việt 2022.

Tham dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Thành hội người Việt Nam thủ đô Vientiane, đại diện Hội Thái- Việt tỉnh Nongkhai (Thái Lan) cùng đông đảo kiều bào, thầy trò Trường Song ngữ Việt Nam - Lào Nguyễn Du.

Phát biểu tại chương trình văn nghệ, ông Trần Huy Toản, Trưởng đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho biết, đây là món quà tinh thần bổ ích để người dân thêm tin yêu cuộc sống, cố gắng hơn trong việc phát triển kinh tế gia đình góp phần xây dựng kinh tế đất nước ngày một phát triển.

Trong không khí ấm cúng giữa tiết trời se lạnh ở thủ đô Vientiane, các đại biểu cùng hàng trăm kiều bào và quan khách đã được nghe các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam thể hiện các bài hát, làn điệu dân ca ca ngợi về vẻ đẹp đất nước con người Việt Nam và tình hữu nghị hữu nghị Việt – Lào./.

Bài liên quan
Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nơi giáo dục truyền thống hữu nghị Việt - Lào
Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiengvang, huyện Noongbok, tỉnh Khammuane là công trình hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam – Lào nhằm ghi dấu sự hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày nay, Khu lưu niệm không chỉ là biểu tượng, mà còn là nơi giáo dục truyền thống đoàn kết hữu nghị Việt – Lào cho thế hệ trẻ hai nước.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất