Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà Tết tại Lạng Sơn

Duy Thái/VOV-Đông Bắc | 25/01/2022, 18:52

Thăm và tặng quà công nhân, người lao động hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị địa phương và doanh nghiệp có sự quan tâm cụ thể để công nhân, lao động khó khăn có điều kiện ăn Tết.

Ngày 25/1, Đoàn công tác của Uỷ ban trung ương MTTQ Việt Nam do ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tại huyện Tràng Định, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tràng Định đã đạt được trong năm qua. Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân huyện Tràng Định cần tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện, biên giới hoàn bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển; Triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội, góp phần đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo sinh kế cho người dân địa phương.

Thăm và tặng quà công nhân, người lao động hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam biểu dương những nỗ lực, cố gắng trong công tác sản xuất cũng như đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân viên của các đơn vị doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn trong bối cảnh dịch Covid-19, khẳng định, quan tâm, chăm lo đời sống công nhân, người lao động luôn là chính sách được Đảng và Nhà nước ưu tiên, đề nghị địa phương và doanh nghiệp có sự quan tâm cụ thể để công nhân, lao động khó khăn có điều kiện ăn Tết.

Nhân dịp này, ông Đỗ Văn Chiến đã trao tặng 550 suất quà, trị giá 770 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Trao hỗ trợ 1 tỷ đồng xây dựng 20 nhà đại đoàn kết trên địa bàn huyện Chi Lăng và Tràng Định./.

Bài liên quan
Khai mở các tuyến du lịch tại Công viên địa chất Lạng Sơn
Được thành lập từ năm 2021, Công viên địa chất Lạng Sơn đang hướng tới gia nhập Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu nhằm tăng cường bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bản địa và thúc đẩy phát triển du lịch, nâng cao sinh kế cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: Chiến thắng Điện Biên Phủ là "một dấu mốc bằng vàng chói lọi"
Sáng nay (17/4), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/7/2024).
Mới nhất