Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp tới Hong Kong

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh | 25/06/2022, 14:35

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến Hong Kong dự lễ kỷ niệm 25 năm vùng lãnh thổ này trở về với đại lục và đây cũng là chuyến đi ra khỏi đại lục đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ sau đại dịch bùng phát.

Tân Hoa Xã ngày 25/6 đưa tin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự lễ kỷ niệm 25 năm ngày Hong Kong trở về với đại lục và lễ nhậm chức của chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong khóa VI. Buổi lễ dự kiến được tổ chức vào ngày 1/7.

Đây sẽ là chuyến đi đầu tiên ra khỏi đại lục của lãnh đạo Trung Quốc kể từ tháng 1/2020 sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở nước này và trên toàn cầu.

Trước đó, ngày 20/5, Quốc vụ viện (tức Chính phủ) Trung Quốc đã quyết định bổ nhiệm ông Lý Gia Siêu (John Lee) giữ chức Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong. Tiếp đó, ngày 19/6, các quan chức chủ chốt của chính quyền nhiệm kỳ mới cũng được bổ nhiệm. 

Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc vào ngày 1/7/1997, sau 156 năm dưới quyền quản lý của Anh. Đúng dịp kỷ niệm 25 năm ngày này, từ ngày 1/7, ông Lý Gia Siêu sẽ trở thành nhà lãnh đạo mới của đặc khu, thay bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam).

5 năm nước, ông Tập Cận Bình cũng từng thăm Hong Kong nhân kỷ niệm 20 năm trở về với đại lục và tham dự lễ nhậm chức của Trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) và chính quyền vừa được bổ nhiệm khi đó./.

Bài liên quan
HĐXX: Lá thư của CEO nước ngoài không phải là luận cứ bào chữa cho Trương Mỹ Lan
Chủ toạ phiên toà cho rằng, lá thư của CEO tập đoàn lớn ở Hong Kong (Trung Quốc) chưa được hợp pháp hóa lãnh sự nên không thể xem là một phần của luận cứ bào chữa.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng yêu cầu "3 tăng cường, 5 đẩy mạnh" trong chuyển đổi số
Thủ tướng yêu cầu ưu tiên các nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia và 3 Chiến lược: phát triển Chính phủ số; phát triển kinh tế số và xã hội số; phát triển dữ liệu số. Trong đó, khẩn trương xử lý các nhiệm vụ quá hạn, tồn đọng trong giai đoạn 2022-2023.
Mới nhất