Chủ tịch Quốc hội dự Lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Minh Hạnh/VOV-TP.HCM | 27/10/2021, 16:55

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trường Đại học Kinh tế TP.HCM thực hiện thành công mô hình đại học theo tinh thần Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018.

Sáng nay (27/10), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập (27/10/1976 - 27/10/2021) và chính thức ra mắt 3 trường thành viên, hướng đến Đại học UEH đa ngành và bền vững. Buổi lễ được tổ chức trực tuyến với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo TP.HCM.

45 năm qua, với tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM trở thành một địa chỉ đào tạo chất lượng cao và là nơi chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, tích cực tham gia vào quá trình hoạch định chính sách, đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế của TP.HCM và đất nước. Đây là trường đại học khối ngành kinh tế đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam vào bảng xếp hạng QS 601+ Châu Á năm 2021 và giữ vị trí tốp đầu nhiều bảng xếp hạng uy tín khác

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, với vị thế là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của đất nước, giữ vai trò chủ lực trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM cần tiếp tục đi đầu trong đổi mới, sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và tiên phong trong hội nhập; Thực hiện thành công mô hình đại học theo tinh thần Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018.”.

Để thực hiện định hướng đó, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) thực hiện tái cấu trúc theo hướng đa ngành và bền vững, ra mắt 3 trường thành viên ngay trong mốc kỷ niệm 45 năm thành lập.

3 trường thành viên của Đại học UEH là: Trường Kinh doanh UEH; Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH; Trường Công nghệ và thiết kế UEH. Như vậy, sau Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM thì Đại học UEH chính thức hình thành “trường trong trường”.

GS.TS Nguyễn Đông Phong, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học UEH chia sẻ: "Trong quá trình phát triển tiếp theo, nếu chỉ tập trung lĩnh vực kinh tế thì sẽ gặp khó khăn. Để đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện, Đại học Kinh tế TP.HCM mạnh dạn tái cấu trúc, trở thành “trường trong trường”. Giai đoạn đầu tiên thành lập 3 trường, 2-3 năm sau sẽ thành lập thêm 1 trường quốc tế"./.

Bài liên quan
Chủ tịch Quốc hội: Không ai cấm xây nhà cao tầng trong nội đô
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, chiều cao công trình liên quan an ninh, an toàn bay chứ không ai cấm xây dựng nhà cao tầng trong nội.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất