Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Mông Cổ chào từ biệt

Vũ Dũng/VOV | 26/08/2021, 18:20

Chủ tịch nước tin tưởng với tình cảm, hiểu biết sâu sắc về Việt Nam cũng như kinh nghiệm của mình, dù ở bất kỳ vị trí nào, Ngài Đại sứ vẫn sẽ tiếp tục đóng góp hiệu quả cho sự phát triển quan hệ hai nước.

Chiều nay, 24/8, tại Phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Mông Cổ Dash Bilegdor đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Ngài Đại sứ Dash Bilegdor đã hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ngài Đại sứ trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam Mông Cô, góp phần tăng cường sự tin cậy giữa hai nước, cũng như tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển quan hệ Việt Nam Mông Cổ.

Nhận thấy trong nhiệm kỳ của Ngài Đại sứ, quan hệ Việt Nam Mông Cổ có những bước phát triển mới thực chất và hiệu quả, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lại mối quan hệ đối tác truyền thống giữa Việt Nam và Mông Cổ, đặc biệt, hai nước đã cùng kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1954-2019). Tuy một số kế hoạch giao lưu cấp cao hai nước bị hoãn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, nhưng Chủ tịch nước tin tưởng hai nước sẽ sớm khắc phục đại dịch, nối lại giao lưu. Chủ tịch nước hoan nghênh hai bên đã tiến hành 2 kỳ họp lần thứ 16 và 17 Ủy Ban liên Chính phủ Việt Nam – Mông Cổ và thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường Việt Nam. Chủ tịch nước chia sẻ về những kỷ niệm tốt đẹp về đất nước và con người Mông Cổ trong chuyến thăm Mông Cổ trước đây và tin tưởng quan hệ hai nước ngày càng phát triển hơn nữa. 

Đại sứ Mông Cổ cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp và cho biết, ông nhận nhiệm vụ Đại sứ tại Việt Nam từ năm 2017 và Việt Nam là ngôi nhà thứ hai của ông trong suốt thời gian công tác cũng như tương lai. Đại sứ chân thành cảm ơn Nhà nước, chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ tích cực để ông hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đại sứ cho biết đã luôn nỗ lực nâng cao quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực nhưng cũng cho rằng, hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là về kinh tế. Đại sứ cũng bày tỏ hy vọng trong tương lai thương mại hai nước sẽ được tăng cường hơn nữa.

Tán thành với Đại sứ Mông Cổ về việc cần thúc đẩy hợp tác thương mại và kinh tế giữa hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn đại dịch nhanh chóng được kiểm soát để việc thông thương thuận lợi hơn. 

Nhân dịp này, Chủ tịch nước cảm ơn Chính phủ Mông Cổ đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi đôi với người dân Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống tại Mông Cổ, nhất là trong bối cảnh chịu tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19. 

Chủ tịch nước tin tưởng với tình cảm, hiểu biết sâu sắc về Việt Nam cũng như kinh nghiệm của mình, dù ở bất kỳ vị trí nào, Ngài Đại sứ vẫn sẽ tiếp tục đóng góp hiệu quả cho sự phát triển quan hệ hai nước.  

Qua Ngài Đại sứ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi thân thiết tới Ngài Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Ngài Tổng thống, đất nước Mông Cổ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn thời gian tới./.

Bài liên quan
Quyền Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu Hội doanh nhân trẻ Việt Nam
Nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên 2024, chiều nay, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất