Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan trong 5 năm “trảm tướng” tới 4 lần

Hoàng Yến/VOV.VN | 01/08/2021, 21:00

Kể từ khi giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan vào tháng 2/2016, ông Somyot Poompunmuang đã sa thải 4 huấn luyện viên.

Ông Somyot Poompunmuang được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan từ tháng 2/2016. Tính đến thời điểm này, người đàn ông sinh năm 1954 đã có hơn 5 năm lãnh đạo bóng đá Thái Lan, dấu ấn lớn nhất của ông là sa thải các huấn luyện viên.

Trong quãng thời gian mà Somyot Poompunmuang làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, ông đã 4 lần “trảm tướng”. HLV Kiatisak Senamuang là người đầu tiên dưới triều đại của ông Somyot Poompunmuang phải chia tay ĐT Thái Lan vì không thể giúp Voi chiến giành thành tích tốt tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018.

Người thứ 2 bị Somyot Poompunmuang  sa thải là HLV Milovan Rajevac vì ĐT Thái Lan gây thất vọng lớn tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Sau đó, người lên thay ông Milovan Rajevac là Sirisak Yodyardthai  cũng bị chấm dứt hợp đồng vì Voi chiến thất bại tại King’s Cup 2019.

Sau những thành tích bết bát của ĐT Thái Lan ở sân chơi khu vực và châu lục, Chủ tịch Somyot Poompunmuang quyết định trả lương cao nhất lịch sử bóng đá Thái Lan cho HLV Akira Nishino, với hy vọng nhà cầm quân người Nhật sẽ lấy lại vị thế cho bóng đá nước này.

Tuy nhiên, ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Thái Lan dưới sự huấn luyện của HLV Akira Nishino đã gây thất vọng lớn, qua đó nhìn Việt Nam và UAE giành vé đi tiếp. Do đó, mới đây HLV Akira Nishino đã bị Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan - Somyot Poompunmuang sa thải.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Thái Lan mới đây, ông Somyot Poompunmuang cho biết, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan vẫn chưa có kế hoạch bổ nhiệm người ngồi vào chiếc ghế nóng ở ĐTQG./.

Bài liên quan
Sa thải HLV Nishino, bóng đá Thái Lan vỡ mộng châu Á
HLV Akira Nishino thất bại sau 2 năm dẫn dắt tuyển Thái Lan, nhưng ông không phải người duy nhất có trách nhiệm.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Chiều nay (16/4), nhân cấp kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn đã dâng hương và dành phút tưởng niệm để tưởng nhớ, tri ân anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".
Mới nhất