"Cây táo nở hoa" tiếp tục tung clip hậu trường thú vị về Thuý Ngân

An Chi/VOV.VN | 08/06/2021, 09:11

Để hoá thân vào vai Châu, Thúy Ngân phải tiết chế lại tất cả những diễn xuất bộc lộ ra bên ngoài, và còn phải “gò” về hình thể nữa.

"Cây táo nở hoa" vừa tung ra clip độc đáo, trong đó Thúy Ngân đã có cuộc đối thoại thú vị cùng nhân vật Châu. Thúy Ngân và Châu của "Cây táo nở hoa" là 2 cô gái đại diện cho 2 hình mẫu phụ nữ đối lập. Một vui tươi, nồng ấm và dễ bộc lộ cảm xúc; một người sống nội tâm, tiết chế tối đa những biểu cảm. Hóa thân vào vai Châu bằng tất cả cảm xúc và kinh nghiệm đã được tích lũy trong 10 năm đóng phim của mình, Thúy Ngân có thể nhìn thấu nội tâm và những vết xước trong lòng nhân vật. Chính vì thế, cuộc đối thoại giữa Thúy Ngân và Châu của "Cây táo nở hoa" đã diễn ra thật tự nhiên, gần gũi như một cuộc tâm tình giữa 2 người bạn thân.

Để hóa thân vào vai Châu là thử thách lớn cho Thúy Ngân. Đạo diễn Võ Thạch Thảo đã chọn Thúy Ngân vào vai Châu vì sự hợp vai và tin tưởng vào năng lực diễn xuất của nữ diễn viên. Đạo diễn cho biết: “Tôi muốn có một thử thách mới dành cho một diễn viên tài năng như Thúy Ngân. Tôi từng hợp tác với Thúy Ngân trong "Gạo nếp gạo tẻ" nên trong phim này thay vì vào vai diễn sở trường, tôi muốn tạo cho Ngân sự khác biệt về diễn xuất. Diễn vai Châu, Thúy Ngân phải tiết chế lại tất cả những diễn xuất bộc lộ ra bên ngoài. Thậm chí, Ngân còn phải “gò” về hình thể nữa. Đối với diễn viên đã quen diễn giải phóng cơ thể thì quả là 1 thử thách để có thể kiểm soát và thích ứng, nhập vào nhân vật có nội tâm ở trạng thái ẩn. Vai Châu là 1 thách thức lớn của Thúy Ngân”.

Đạo diễn Võ Thạch Thảo cho biết trong những tập sắp tới, khi gia đình gặp biến cố, vai trò của nhân vật Châu đối với anh hai và với gia đình sẽ được thể hiện nhiều hơn. Châu sẽ quyết liệt hơn, thậm chí có trường đoạn “bùng nổ” về tâm trạng, cảm xúc./.

Bài liên quan
Phát hiện mẫu kem chuyên nám có hàm lượng thủy ngân vượt mức
Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) phát đi thông báo về mẫu sản phẩm “Kem chuyên nám” có hàm lượng thủy ngân vượt quá giới hạn cho phép.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất