Cảnh bán đồ chơi trung thu lạ đời ở Hà Nội

HẠO NHIÊN | 20/09/2021, 16:04

Tết Trung thu cận kề nhưng do vẫn phải tuân thủ giãn cách xã hội nên nhiều cửa hàng đã "sáng tạo" các kiểu bán đồ chơi trung thu lạ đời nhằm hút khách.

Cảnh bán đồ chơi trung thu lạ đời ở Hà Nội - 1

Chiều 20/9, chỉ còn 1 ngày nữa là đến Tết Trung Thu và Hà Nội vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội. Con phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) - "thủ phủ" đồ chơi nổi tiếng ở Hà Nội - được dựng hàng rào ở cả hai đầu để ngăn xe cộ qua lại.

Cảnh bán đồ chơi trung thu lạ đời ở Hà Nội - 2

Hầu hết các hộ kinh doanh tại đây đều cửa đóng then cài. Tuy vậy, vẫn có những nhà treo đồ chơi trung thu lên cửa sắt, ai hỏi thì sẽ mở cửa bán, cố cứu vãn một mùa trung thu ế ẩm.

Cảnh bán đồ chơi trung thu lạ đời ở Hà Nội - 3

Một số cửa hàng còn bố trí người đứng canh ngay trên vỉa hè, trên cửa sắt treo đầy đèn ông sao, đèn kéo quân để sẵn sàng bán cho khách.

Cảnh bán đồ chơi trung thu lạ đời ở Hà Nội - 4

Những món đồ chơi trung thu còn được treo lên thân cây để mời chào khách mua.

Cảnh bán đồ chơi trung thu lạ đời ở Hà Nội - 5

Khách đến cũng rất mau chóng mua hàng rồi vội vã ra về.

Cảnh bán đồ chơi trung thu lạ đời ở Hà Nội - 6

Những chiếc đèn ông sao còn được treo sơ sài lên mái hiên trước cửa hàng.

Cảnh bán đồ chơi trung thu lạ đời ở Hà Nội - 7

Theo ghi nhận, đồ chơi trung thu được chào bán tại phố Hàng Mã năm nay không đa dạng như những năm trước, hầu hết là các món đồ thủ công như đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu lân với giá khá rẻ. Một chiếc đèn ông sao cỡ trung bình nhỏ có giá 15.000 đồng/chiếc. Người bán lý giải do không thể hoạt động nên tiểu thương không dám nhập hàng.

Cảnh bán đồ chơi trung thu lạ đời ở Hà Nội - 8

Không chỉ được treo lên cửa, lên mái hiên, đèn ông sao còn được dựng trước những gian hàng đang đóng kín cửa.

Cảnh bán đồ chơi trung thu lạ đời ở Hà Nội - 9

Những chiếc đèn ông sao treo hai bên tường của một con ngõ nhỏ.

Cảnh bán đồ chơi trung thu lạ đời ở Hà Nội - 10

Nhân viên chế tác đèn ông sao ngay trên vỉa hè.

Cảnh bán đồ chơi trung thu lạ đời ở Hà Nội - 11

Không được mở cửa hàng, tiểu thương tận dụng mọi khoảng không để treo đồ chơi trung thu.

Cảnh bán đồ chơi trung thu lạ đời ở Hà Nội - 12

Thậm chí là treo đèn ông sao lên gốc cây.

Cảnh bán đồ chơi trung thu lạ đời ở Hà Nội - 13

Mặc dù Hà Nội đang nới lỏng giãn cách xã hội nhưng quận Hoàn Kiếm cũng không thuộc vùng được phép mở bán mang về. Tuy vậy, một số nơi vẫn âm thầm mở cửa.

Cảnh bán đồ chơi trung thu lạ đời ở Hà Nội - 14

Một người mua hàng tại đây cho biết, vì muốn mang không khí Tết Trung thu về nhà nên đã ra khu vực phố Hàng Mã để tìm mua đồ chơi truyền thống. "Mặc dù hầu hết cửa hàng đều đóng cửa nhưng cũng không quá khó tìm mua đồ chơi trung thu tại đây. Tôi vừa mua được đèn ông sao, đèn kéo quân, một số mặt nạ...Vậy là có cái Tết đoàn viên ấm cúng cho các con rồi", người này chia sẻ.

HẠO NHIÊN

Bài liên quan
Hà Nội: Phố Hàng Mã rực sắc Xuân, người dân tất bật sắm đồ trang trí Tết sớm
Hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Giáp Thìn 2024 nhưng cả phố Hàng Mã đã rực sắc màu của những món đồ trang trí Tết, phục vụ người dân mua sắm nhân nghỉ Tết dương lịch.

(0) Bình luận
Nghe
1x
1.5x
2x
  • vov1
  • VOV GIAO THONG HA NOI
  • VOV GIAO THONG HCM
  • vov2
  • vov3
  • vov4
  • vov5
  • vov6
  • vovtv
  • vtc1
Nổi bật VOVLIVE
Bế mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phát biểu bế mạc Phiên họp 32, chiều 23/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 4,5 ngày làm việc, UBTVQH đã thảo luận, cho ý kiến với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản về 3 báo cáo của Chính phủ.
Mới nhất