Campuchia bùng nổ lây nhiễm cộng đồng, ghi nhận hơn 1.000 ca COVID-19

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh | 08/03/2021, 11:11

Sáng 8/3, Bộ Y tế Campuchia thông báo phát hiện thêm 24 trường hợp dương tính với COVID-19 mới, trong đó tất cả đều là các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Các trường hợp bị COVID-19 mới phát hiện cư trú tại thủ đô Phnom Penh và các tỉnh Preah Sihanouk, Kandal, Kampong Cham, và Kampong Thom.

Campuchia bùng nổ lây nhiễm cộng đồng, ghi nhận hơn 1.000 ca COVID-19 - 1

Các nhân viên y tế Campuchia tích cực xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Tính đến nay, Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 1.011 trường hợp bị COVID-19. Tính riêng số ca lây nhiễm trong đợt bùng phát liên quan đến “Sự kiện cộng đồng ngày 20/2” đang diễn ra đã lên tới 501 người, trong đó phần lớn là người Trung Quốc.  

Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã quyết định sử dụng 1 khách sạn 5 sao tại thủ đô Phnom Penh để điều trị bệnh nhân. Theo đó, khoảng 190 người mắc COVID-19 đang được điều trị tại một trung tâm cách ly ở ngoại ô Phnom Penh đã được chuyển về khách sạn 5 sao Great Duck ngay trong đêm 7/3 để  có điều kiện khám chữa bệnh thuận lợi hơn.

Campuchia cũng tiếp tục tích cực triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19, đến nay Bộ Y tế Campuchia đã tiến hành tiêm cho 83 556 người.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Bài liên quan
Tiền Giang: Truy tố nhiều cựu cán bộ CDC nhận tiền "lại quả" từ công ty Việt Á
Theo cáo trạng, ông Nguyễn Ngọc Chơn khi làm Giám đốc CDC Tiền Giang đã chỉ đạo việc ứng trước test xét nghiệm để sử dụng và hợp thức hóa hồ sơ thầu nhằm cho Công ty Việt Á trúng thầu sai quy định và được nhận "lại quả" với số tiền 450 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất