Cách ly 20 cán bộ công an làm căn cước công dân là F1 của ca nghi mắc Covid-19

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung | 11/05/2021, 18:40

Chiều nay (11/5), Bác sỹ Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương đang tiến hành cách ly 20 cán bộ Công an làm căn cước công dân là F1 của ca nghi dương tính với virus SARS-CoV-2.

Người nghi mắc Covid-19 là là một phụ nữ quê ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, hiện sống tại Chung cư Fhome, số 16 đường Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Trước đó ngày 5/5, người này về quê ở thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình làm căn cước công dân, rồi ra lại Đà Nẵng. Đến ngày 8/5, người này được chuyển đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Đến trưa nay (11/5), sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả xét nghiệm nghi dương tính SARS-CoV-2, ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc gần.

Bác sỹ Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, trong số 22 người tiếp xúc gần với ca nghi mắc Covid-19 này có 20 cán bộ công an huyện Thăng Bình làm căn cước công dân tại địa phương. Ngành y tế tỉnh Quảng Nam tiếp tục tuy vết, khoanh vùng cách ly các trường hợp liên quan./.

Bài liên quan
Người đàn ông ở Hà Nội bị lừa hơn 850 triệu đồng qua "hỗ trợ" VNeID
Tin các đối tượng lừa đảo là công an gọi điện để hỗ trợ căn cước công dân bị lỗi hệ thống, một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa mất hơn 850 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất