BV Đại học Y Hà Nội hỗ trợ xây dựng khu bán trú cho học sinh ở Quảng Trị

PV/VOV.VN | 18/01/2021, 18:52

Ngày18/01/2021, công trình xây dựng nhà bán trú Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Húc được khởi công tại xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Nằm trong chương trình chia sẻ với bà con miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, ngày 31/10/2020, nhóm thiện nguyện Chia sẻ tình thương cùng đoàn bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã đến giao lưu, tặng quà, khám bệnh cho các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Húc. Có mặt trong đoàn thiện nguyện, trực tiếp chứng kiến dãy phòng nội trú của trường bị đổ sụp do bão lũ khiến các học sinh nhà ở xa chưa thể đến trường, PGS TS BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đã quyết định cùng tập thể cán bộ Bệnh viện hỗ trợ xây mới khu nhà bán trú.

Sau khi được địa phương bố trí mặt bằng, sáng 18/1/2021, công trình nhà bán trú gồm 6 phòng đã được khởi công tại trường Húc, xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Được biết, tổng kinh phí xây dựng công trình nhà bán trú là 725 triệu đồng, do Bệnh viện Đại học Y quyên góp và kêu gọi hỗ trợ.  

Nhóm thiện nguyện Chia sẻ tình thương đồng hành cùng các y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với vai trò là đơn vị giám sát và hỗ trợ quá trình thi công để đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình. Hy vọng công trình sớm được hoàn thành để tạo điều kiện thuận lợi cho thày trò Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Húc yên tâm giảng dạy và học tập.

Vài hình ảnh về dãy phòng nội trú của trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Húc bị đổ sụp do bão lũ ở miền Trung năm 2020:

Bài liên quan
Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu bệnh nhân Covid-19 ở Bình Dương bắt đầu hoạt động
Hôm nay (12/8), Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu tỉnh Bình Dương chính thức đi vào hoạt động với sự hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất