Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy gần 1.000 UAV của Ukraine kể từ 24/2

Kiều Anh/VOV.VN Tổng hợp | 22/05/2022, 21:34

Gần 1.000 phương tiện bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bị phá hủy kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay ngày 22/5.

"Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Lực lượng Không quân Nga đã phá hủy 174 máy bay, 125 trực thăng, 977 phương tiện bay không người lái, 317 hệ thống phòng không, 3.198 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 408 hệ thống tên lửa, 1.622 pháo dã chiến và súng cối cũng như 3.077 phương tiện quân sự đặc biệt của Ukraine", Thiếu tướng Konashenkov thông báo.

Ông Konashenkov cho biết không quân Nga đã tấn công 26 quân nhân và các trung tâm thiết bị quân sự của Ukraine tối qua và phá hủy 3 trung tâm kiểm soát cùng 1 kho đạn dược. Ông cũng thông báo thêm rằng các tên lửa chính xác của Nga đã tấn công thêm 13 binh lính, các trung tâm thiết bị quân sự và phá hủy 4 kho đạn dược của Ukraine.

"Sau cuộc tấn công, 210 kẻ theo chủ nghĩa dân tộc đã bị tiêu diệt, 38 thiết bị quân sự của Ukraine đã bị vô hiệu hóa", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Trong khi đó, các quan chức quân đội Ukraine cho biết lực lượng này đã sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng Stugna-P để phá hủy 1 xe chiến đấu bộ binh của Nga. Theo thông tin từ phía Ukraine, Nga đã tổn thất 1.254 xe tăng, 3.063 phương tiện bọc thép, 595 hệ thống pháo, 199 hệ thống tên lửa, 93 hệ thống phòng không, 203 chiến đấu cơ, 167 trực thăng, 13 tàu thuyền, 455 UAV, 43 thiết bị đặc biệt và 103 tên lửa hành trình./.

Bài liên quan
Thủ phạm đằng sau những thiệt hại của không quân Nga
Ukraine đã triển khai hệ thống phòng không Patriot gần tiền tuyến và loại vũ khí này gây ra nhiều thiệt hại cho Quân đội Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất