Bộ GD&ĐT cho phép các trường nghệ thuật dạy chương trình giáo dục thường xuyên

Hà Cường | 04/11/2021, 13:20

Bộ GD&ĐT cho phép các trường đào tạo lĩnh vực nghệ thuật được giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên bậc THCS và THPT.

Chỉ đạo trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Bộ GD&ĐT tháo gỡ vướng mắc trong giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên trong các cơ sở đạo tạo nghệ thuật nhằm đảm bảo quyền lợi cho người học.

Từ đề nghị trên, Bộ GD&ĐT cho phép các trường đào tạo nghệ thuật tiếp tục thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên như đã thực hiện thời gian qua cho các khoá học tuyển sinh từ năm học 2021 - 2022 trở về trước.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Sở GD&ĐT tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo và hướng dẫn các trường nghệ thuật thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên đủ thời lượng, đúng thời gian theo khung kế hoạch thời gian năm học.

Bộ GD&ĐT cho phép các trường nghệ thuật dạy chương trình giáo dục thường xuyên - 1

Bộ GD&ĐT cho phép các trường nghệ thuật dạy chương trình giáo dục thường xuyên. (Ảnh minh hoạ: Zing)

Trước đó, liên quan đến việc đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp THCS, THPT trong trường nghệ thuật, hơn 300 phụ huynh Học viện Múa Việt Nam bức xúc trước cách giải quyết tắc trách, không đảm bảo quyền lợi cho người học.

Sự việc này cũng xảy ra tương tự tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội hồi giữa năm 2021, khi nhiều phụ huynh cho biết, nếu trước đây khi các con học chương trình giáo dục thường xuyên bậc THPT ở trong trường, bằng tốt nghiệp THPT sẽ ghi là học tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Tuy nhiên, bắt đầu từ 5/8 tất cả mọi hoạt động liên quan đến học văn hoá đều phải liên kết với trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trên địa bàn theo đúng quy định của Luật Giáo dục 2019. Việc này làm mất thời gian, tốn kém và chưa thoả đáng khiến phụ huynh hoang mang, lo lắng.

Hà Cường

Bài liên quan
Tăng cường hợp tác Việt Nam - Angola
Trong khuôn khổ chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam – Angola diễn ra vào ngày 28/3, sáng ngày 26/3 (theo giờ địa phương), với tư cách đại diện Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA) Luísa Damião...

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất