Bình Dương còn hơn 35.000 thẻ căn cước công dân chưa tìm được chủ

Thiên Lý/VOV-TP.HCM | 13/08/2022, 18:45

Hôm nay (13/8), Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay công an và bưu điện tỉnh đang giữ 35.326 thẻ căn cước công dân (CCCD) do chưa tìm được chủ.

Tính đến ngày 10/8, Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận hơn 1,65 triệu hồ sơ đề nghị cấp, đổi lại thẻ CCCD. Bộ Công an đã chuyển về cho tỉnh 1,246 thẻ. Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với bưu điện trả 1,226 triệu thẻ cho người dân (đạt 66% so với tổng số người dân ở Bình Dương từ 14 tuổi trở lên được cấp CCCD). Hiện nay, các bưu điện trong tỉnh đang giữ 35.326 thẻ căn cước công dân chưa chuyển trả đến tay người dân.

Đại tá Trần Văn Chính cho biết, nguyên nhân thẻ CCCD vẫn “nằm” ở kho do trong quá trình làm hồ sơ người dân cho địa chỉ, số điện thoại sai nên nhân viên bưu điện không thể liên hệ, chuyển trả.

Đa số thẻ này là của người dân tạm trú: "Công an tỉnh đã họp với Bưu điện tỉnh đối với những trường hợp khó thì sẽ nhận lại để xác minh nơi thường trú, hoặc nơi tạm trú của họ để cấp cho người dân. Cũng nhờ vậy, trong thời gian gần đây tiến độ cấp CCCD cho người dân cũng nhanh chóng hơn”.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện gần 300.000 hồ sơ cấp CCCD của người dân tạm trú sai sót về thông tin so với dữ liệu dân cư trong hệ thống (địa chỉ, số điện thoại, thay đổi địa chỉ thường trú...), trong đó có hơn 11.000 trường hợp sai sót bị quá hạn 6 tháng nên Bộ Công an đã xóa dữ liệu, buộc phải mời người dân lên làm lại. 

Hiện nay, Công an tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ khắc phục các hồ sơ cấp CCCD đang bị tồn đọng do thông tin sai sót; tiếp tục tuyên truyền, mời số người dân bị xóa dữ liệu đến cơ quan công an để thu nhập lại hồ sơ cấp CCCD bảo đảm theo quy định./.

Bài liên quan
Thủ tục làm căn cước công dân gắn chip lần đầu thế nào?
Độc giả nhờ tư vấn về hồ sơ cần chuẩn bị và các thủ tục khi làm căn cước công dân gắn chip lần đầu.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất