Bình Dương chuẩn bị tiêm vaccine mũi 2 toàn dân, hỗ trợ người có nguyện vọng về quê

Thiên Lý/VOV-TPHCM | 20/09/2021, 22:05

Ngày 20/9, UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã ban hành văn bản gửi các tỉnh, thành phố về việc hỗ trợ đón công dân về quê trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Bình Dương sẽ phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các địa phương cho người dân đăng ký về quê theo nguyện vọng, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Theo đó, các tỉnh, thành phố có nhu cầu đón công dân về quê thì liên hệ với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương để triển khai các bước theo đúng quy định phòng dịch. Những người được ưu tiên cho về quê gồm người già, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, trẻ em, lao động gặp khó khăn do đại dịch.

Trước đó, Bình Dương đã phối hợp với nhiều tỉnh, thành đưa hơn 2.500 người có nguyện vọng được về quê theo đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19. Tất cả đều được đưa đón bằng xe khách, không cho phép về bằng phương tiện cá nhân.

Cũng trong hôm nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 48.550 liều vaccine COVID-19, trong đó có 17.550 liều Pfizer, còn lại là AstraZeneca. Số vaccine này sẽ được phân bổ về các địa phương để tiêm mũi 2 cho người dân.

Theo UBND tỉnh, đến ngày 20/9, 100% người dân trong độ tuổi tiêm chủng ở Bình Dương đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1. Dự kiến từ nay đến tháng 11/2021, tất cả người dân sẽ được tiêm mũi 2 để tạo miễn dịch cộng đồng, phòng chống dịch bệnh. Đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 179.705 ca mắc COVID-19, trong đó 1.683 người tử vong và hơn 144.500 người đã được điều trị khỏi bệnh, xuất viện về nhà./.

Bài liên quan
Tiền Giang: Truy tố nhiều cựu cán bộ CDC nhận tiền "lại quả" từ công ty Việt Á
Theo cáo trạng, ông Nguyễn Ngọc Chơn khi làm Giám đốc CDC Tiền Giang đã chỉ đạo việc ứng trước test xét nghiệm để sử dụng và hợp thức hóa hồ sơ thầu nhằm cho Công ty Việt Á trúng thầu sai quy định và được nhận "lại quả" với số tiền 450 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bế mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phát biểu bế mạc Phiên họp 32, chiều 23/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 4,5 ngày làm việc, UBTVQH đã thảo luận, cho ý kiến với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản về 3 báo cáo của Chính phủ.
Mới nhất