Bình Định chuẩn bị mở lại các hoạt động dịch vụ

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung | 14/10/2021, 17:53

Hôm nay (14/10), nhiều hàng quán ở TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định dọn dẹp để mở cửa trở lại vào ngày mai (15/10). Chính quyền địa phương cũng đã cử lực lượng kiểm tra, tuyên truyền để người dân khi mở cửa lại các hoạt động dịch vụ đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Gần 3 tháng qua, chị Vũ Thị Thơ (30 tuổi) ở số 21 đường Trần Văn Ơn, thành phố Quy Nhơn không thể mở cửa quán ăn vì phải phòng, chống dịch bệnh. Khi chính quyền địa phương cho phép các quán ăn được mở bán trở lại từ ngày 15/10, gia đình chị Thơ rất vui.

 “Em bán bún, cháo, từ hôm dịch đến nay quán đóng cửa. Bây giờ kiểm soát được dịch nhưng khách ít hơn và cũng lo sợ dịch bệnh. Tuy vậy vẫn phải bán vì đóng cửa 3 tháng rồi, giờ không bán thì đói. Mở bán lại, quán chỉ bán 50% công suất so với ngày thường và yêu cầu đeo khẩu trang và thực hiện 5K”, chị Thơ nói.

Tại thành phố Quy Nhơn, nhiều quán ăn, nhà hàng, quán cà phê đã sẵn sàng mở của trở lại. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ quán ăn, nhà hàng, quán giải khát… chỉ được phục vụ không quá 50% công suất bàn ghế, giữ khoảng cách tối thiểu giữa các bàn là 2m. Các nhà hàng, quán ăn bố trí khách ngồi riêng theo nhóm; trường hợp khách đi riêng lẻ bố trí ngồi chung bàn thì có tấm chắn ngăn cách hoặc đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1m. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống có phòng riêng thì bố trí không quá 10 người/phòng; khuyến khích bán hàng mang về. Thời gian hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không quá 21h hàng ngày.

 Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, thành phố đã yêu cầu Trung tâm Văn hóa Thông tin tăng cường tuyên truyền các chủ trương của tỉnh trong việc nới lỏng các hoạt động đến người dân, kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.

 “Trong một thời gian dài bà con nhân dân không được trở lại với biển, khi mở lại các hoạt động như thế này, chúng tôi cũng yêu cầu các địa phương quản lý dọc các tuyến biển phải có kế hoạch cụ thể, phân công lực lượng cụ thể, tổ chức quản lý. Đồng thời, có loa tuyên truyền dọc trên các tuyến biển, để cho bà con nhận thức được khi tham gia các hoạt động”, ông Nguyễn Phương Nam cho hay.

Hiện nay, tỉnh Bình Định đang thí điểm mở lại các tuyến xe khách cố định liên tỉnh để giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Sáng nay (14/10), chuyến xe khách đầu tiên chở 7 hành khách từ TP.HCM đã về đến Bình Định sau thời gian dài tỉnh này tạm dừng vận chuyển hành khách liên tỉnh.

Ông Trần Thanh Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định cho biết: “Theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định, Sở Giao thông Vận tải đang thỏa thuận, thống nhất mở lại 5 tuyến liên tỉnh vận tải hành khách bằng ô tô gồm: Quy Nhơn – TP.HCM, Quy Nhơn- Nha Trang, Quy Nhơn- Gia Lai, Quy Nhơn- Kon Tum  và Quy Nhơn- Quảng Ngãi. Việc quy định tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19 cũng rất khó khăn cho người dân đi lại, do tỷ lệ phủ vaccine bây giờ ít”./.

Bài liên quan
Tiền Giang: Truy tố nhiều cựu cán bộ CDC nhận tiền "lại quả" từ công ty Việt Á
Theo cáo trạng, ông Nguyễn Ngọc Chơn khi làm Giám đốc CDC Tiền Giang đã chỉ đạo việc ứng trước test xét nghiệm để sử dụng và hợp thức hóa hồ sơ thầu nhằm cho Công ty Việt Á trúng thầu sai quy định và được nhận "lại quả" với số tiền 450 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất