Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên: TPHCM vì cả nước, cùng cả nước

Minh Hạnh - Hà Khánh/VOV-TPHCM | 18/10/2020, 11:42

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khoá mới quyết tâm giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò, vị trí và trách nhiệm của TPHCM vì cả nước, cùng cả nước.

Sau hơn 4 ngày làm việc, sáng nay (18/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 họp phiên bế mạc. Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, TPHCM và một số địa phương tới dự.

Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đoàn Đại biểu Đảng bộ TPHCM đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ra mắt Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ TPHCM khoá XI thay mặt Ban Chấp hành phát biểu nhận nhiệm vụ và khẳng định: Ban Chấp hành Đảng bộ khoá 11 tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò, vị trí và trách nhiệm của TPHCM vì cả nước, cùng cả nước. 

"Ban Chấp hành sẽ là một tập thể gương mẫu, đoàn kết ý chí và hành động, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, huy động mạnh mẽ các nguồn lực, kiên quyết tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại, sớm đưa Nghị quyết Đại hội 11 của TP vào cuộc sống, có hiệu quả cao nhất"- ông Nguyễn Văn Nên nói.

Các đại biểu thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đại hội đã xác định mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, đến năm 2025, TPHCM trở thành đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đến năm 2030, TPHCM là thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, thành phố văn hóa, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số. Tầm nhìn đến năm 2045, TPHCM trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

Đại hội đã đề ra các mục tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2020-2025 với 26 chỉ tiêu quan trọng trong các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng…TPHCM phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2020-2025 đạt 8%/năm, thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt 8.500 USD/người. Đến năm 2025, 87% số lao động đang làm việc tại Thành phố đã qua đào tạo nghề, tạo việc làm mới cho 140.000 lao động/năm), tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%.

Đến cuối năm 2025, Thành phố cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước và còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố. Trong Đảng bộ Thành phố, 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; 100% các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy có chương trình cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin quản lý ….

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển thành phố giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ TPHCM chỉ đạo thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp như: Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động; Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho thành phố phát triển bền vững; Phát huy hiệu quả mọi nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ…

Đảng bộ thành phố cũng xây dựng và thực hiện 4 chương trình phát triển với 51 đề án, chương trình thành phần. 4 chương trình phát triển đó là: đổi mới quản lý TPHCM; phát triển hạ tầng; phát triển nhân lực và văn hóa; phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực./.

Bài liên quan
"Chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND"
"Chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031".

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: ASEAN là hạt nhân thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển
Thủ tướng nhấn mạnh: ASEAN là hạt nhân thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển, là tâm điểm của hàng loạt sáng kiến liên kết ở khu vực, nhưng cũng là trọng điểm của cạnh tranh chiến lược gay gắt.
Mới nhất