Bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện tăng cao ở Thừa Thiên Huế

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung | 24/11/2022, 23:23

Thời gian gần đây, dịch bệnh sốt xuất huyết tại tỉnh Thừa Thiên Huế bùng phát mạnh, số ca mắc bệnh ngày càng tăng. Nhiều ca bệnh nhập viện với diễn biến nặng. Trước tình hình này, ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều biện pháp khống chế và dập các ổ dịch.

Vào thời điểm này, mỗi ngày, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận từ 300 - 350 bệnh nhi đến khám và nhập viện do mắc sốt xuất huyết. Tỷ lệ nhập viện tăng cao rất nhiều so với những năm trước. Đa số các trẻ vào viện đều sốt cao liên tục, có biểu hiện nghi sốt xuất huyết.

Bác sĩ Trần Thị Hạnh Chân, Phó Trưởng khoa Nhi tiêu hóa, dinh dưỡng, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: “Hiện nay, tỷ lệ trẻ nhập viện do sốt xuất huyết tăng cao so với những năm vừa rồi. Đa số trẻ vào viện là vì sốt cao liên tục. Khoảng từ 3 ngày trở lên, từ 3 - 7 ngày là bắt đầu có biểu hiện nghi ngờ sốt xuất huyết cho nên tỉ lệ nhập viện rất cao”.

Năm nay, dịch sốt xuất huyết tại Thừa Thiên Huế xuất hiện từ tháng 6 và bùng phát từ tháng 7. Từ đầu tháng 11 đến nay, tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đều ghi nhận nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết. Số ca sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay lên hơn 1.300 ca, gấp 9 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ngành Y tế địa phương gắn các hoạt động vệ sinh, diệt bọ gậy vào phong trào Ngày Chủ nhật xanh, đồng thời, đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

 “So với các năm trước, năm nay, tình hình sốt xuất huyết có xu hướng bùng phát gấp nhiều lần so với năm ngoái. Hiện tại, chúng tôi đang cố gắng làm tốt công tác kiểm soát các ổ lây nhiễm, vec-tơ truyền bệnh, các chỉ số côn trùng, chỉ số muỗi trong cộng đồng cũng như vấn đề phát hiện, điều trị sớm cho bệnh nhân. Với sự vào cuộc của tất cả các cấp chính quyền cùng đoaàn thể, thì chúng tôi huy vọng khống chế tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn”, ông Trần Kiêm Hảo nói./.

Bài liên quan
Hà Nội xuất hiện nhiều ổ dịch sốt xuất huyết: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Giá chung cư Hà Nội cao ngất: Nguy cơ xuất hiện 'bong bóng'?
Thời gian gần đây, giá chung cư Hà Nội liên tục tăng mạnh khiến nhiều chuyên gia e ngại nguy cơ "bong bóng" sẽ xảy ra.
  • Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc
    Tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị hai bên tăng cường chia sẻ thành quả nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn trong phòng, chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực, chống lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật.
  • Trình Quốc hội xem xét Luật PCCC, cứu nạn cứu hộ tại Kỳ họp thứ 7
    Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án Luật PCCC&CNCH vào Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Theo đó, dự án luật này sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, xem xét thông qua ở Kỳ họp thứ 8.
  • Bắc Ninh đẩy mạnh mô hình camera an ninh trong nhân dân
    Thượng tá Nguyễn Công Khôi – Trưởng Công an TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Nhờ có camera an ninh nhiều chuyên án, vụ việc hình sự được điều tra khám phá. Qua đó, lực lượng Công an sớm nhận dạng đối tượng, thời gian xảy ra, hướng di chuyển. Đây là những thông tin hữu ích góp phần giúp nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc, ngăn chặn, làm giảm thiệt hại xảy ra”.
Mới nhất