Bến khách ngang sông Đồng Tháp - Thành phố Cần Thơ hoạt động trở lại

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL | 30/11/2021, 15:30

Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp vừa có thông báo tổ chức hoạt động lại các bến khách ngang sông từ Đồng Tháp đi thành phố Cần Thơ và ngược lại. Việc tổ chức lại các bến khách ngang sông đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và số lượng người được phép chở không quá 50%.

Trong thông báo của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp ký ngày 29/11 nêu rõ, các bến Bằng Tăng - Cái Dứa, Bà Góa - Vĩnh Thới, Tân Lộc - Tân Thành, Tân Lộc - Cái Đôi và Bò Ót - Định An hoạt động trở lại đảm bảo theo nguyên tắc không vượt quá 50% số người được phép chở trên phương tiện. Thời gian thực hiện từ ngày 29/11.

Đối với các đơn vị khai thác xây dựng, thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo các điều kiện và biện pháp phòng, chống dịch trước và trong quá trình hoạt động và theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Các địa phương trên địa bàn Đồng Tháp có bến khách ngang sông hoạt động với Thành phố Cần Thơ sẽ kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị khai thác theo hướng dẫn tạm thời hoạt động vận tải bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, như VOV đã thông tin để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp đã thông báo tạm dừng hoạt động bến phà, bến khách ngang sông từ Đồng Tháp đi Cần Thơ và ngược lại bắt đầu từ 0 giờ ngày 11/11./.

Bài liên quan
Đồng Tháp có tân Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Thương, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Indonesia thưởng thức phở, ngắm cảnh Hồ Gươm
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia cùng các thành viên Bộ Ngoại giao hai nước đã ăn sáng với phở, uống cà phê và đi bộ ngắm Hồ Gươm.
Mới nhất