Bày bán đồ mã cúng ông Công, ông Táo ra giữa đường để chào mời khách

CÔNG HIẾU | 20/01/2022, 07:20

Tại phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), đồ mã gồm mũ, hia, quần áo đủ loại được bày tràn ra giữa lòng đường để chào mời người mua.

Bày bán đồ mã cúng ông Công, ông Táo ra giữa đường để chào mời khách - 1

Những ngày này, phố Hàng Mã (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngập tràn không khí, sắc màu Tết, với hàng loạt món đồ trang trí. Ngoài ra, đồ mã được dùng trong lễ cúng ông Công ông Táo theo đúng phong tục cổ truyền cũng được bán rất nhiều, khi mà ngày 23 tháng Chạp đang rất gần.

Bày bán đồ mã cúng ông Công, ông Táo ra giữa đường để chào mời khách - 2

Chỉ còn chưa đến một tuần để người dân sắm những vật phẩm truyền thống này, nhưng theo các tiểu thương, lượng người mua vẫn rất ít.

Bày bán đồ mã cúng ông Công, ông Táo ra giữa đường để chào mời khách - 3

“Phố Hàng Mã những ngày này nhộn nhịp hơn nhưng lượng người mua đồ mã cúng ông Công, ông Táo vẫn rất ít. Có thể họ chờ đến sát ngày rồi mới mua”, ông Tuấn, một tiểu thương cho biết.

Bày bán đồ mã cúng ông Công, ông Táo ra giữa đường để chào mời khách - 4

Cũng chính bởi vắng khách, ông Tuấn cùng rất nhiều tiểu thương đành bày biện vật phẩm ra giữa lòng đường để chào mời người mua.

Bày bán đồ mã cúng ông Công, ông Táo ra giữa đường để chào mời khách - 5

Theo quan sát, các mặt hàng năm nay vẫn rất đa dạng về kích thước và giá thành. Một set đồ cơ bản gồm 3 chiếc mũ, ba đôi hia (giày), ba bộ quần áo kích thước nhỏ có giá khoảng vài chục nghìn đồng. 

Bày bán đồ mã cúng ông Công, ông Táo ra giữa đường để chào mời khách - 6

Những bộ kích thước lớn hơn, có thêm cả cá chép, áo được trang trí cầu kỳ, mũ đính “hột xoàn” có giá cao hơn hẳn, khoảng 200.000 - 300.000 đồng/bộ.

Bày bán đồ mã cúng ông Công, ông Táo ra giữa đường để chào mời khách - 7

Ngựa hàng mã được bày biện dọc, ngang giữa phố.

Bày bán đồ mã cúng ông Công, ông Táo ra giữa đường để chào mời khách - 8

Một số ít khách mua hàng chuẩn bị sớm cho lễ cúng ông Công, ông Táo.

Bày bán đồ mã cúng ông Công, ông Táo ra giữa đường để chào mời khách - 9

Đồ mã tràn ra phố...

Bày bán đồ mã cúng ông Công, ông Táo ra giữa đường để chào mời khách - 10

...xếp dọc, lập thành barie ngay giữa đường.

Bày bán đồ mã cúng ông Công, ông Táo ra giữa đường để chào mời khách - 11

“Năm nay tôi nhập khoảng 200 bộ mũ áo các loại, thế nhưng 3 hôm nay mới bán được 8 bộ. Mong là trong vòng 1 tuần nữa có thể bán hết lô hàng này, không là lỗ vốn”, một tiểu thương chia sẻ.

Bày bán đồ mã cúng ông Công, ông Táo ra giữa đường để chào mời khách - 12

Đủ loại đồ mã cúng ông Công, ông Táo được tiểu thương xếp tràn đường đi.

Bày bán đồ mã cúng ông Công, ông Táo ra giữa đường để chào mời khách - 13

Những gian hàng trang trí Tết cũng được dựng lên dưới lòng đường...

Bày bán đồ mã cúng ông Công, ông Táo ra giữa đường để chào mời khách - 14

...thậm chí là giữa ngã tư.

CÔNG HIẾU

Bài liên quan
Ông Táo lên chầu trời mấy ngày mới quay lại trần gian?
Chắc hẳn rất nhiều người thắc mắc, kể từ ngày 23 tháng Chạp, ông Táo lên chầu trời mấy ngày mới quay lại trần gian, tiếp tục cai quản căn bếp?

(0) Bình luận
Nghe
1x
1.5x
2x
  • vov1
  • VOV GIAO THONG HA NOI
  • VOV GIAO THONG HCM
  • vov2
  • vov3
  • vov4
  • vov5
  • vov6
  • vovtv
  • vtc1
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc cho các công trình trọng điểm
Thủ tướng nhấn mạnh, khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, đòi hỏi các các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.
Mới nhất