Bắt tạm giam nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội

Theo TTXVN | 23/09/2021, 17:42

Ông Phùng Anh Lê bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù" theo quy định tại khoản 1, Điều 378, Bộ luật Hình sự.

Ngày 23/9, theo thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ông Phùng Anh Lê (nguyên Trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cơ quan điều tra Công an quận Tây Hồ) đã bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, điều tra về tội “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù" theo quy định tại khoản 1, Điều 378, Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh trên, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Châu (SN 1973), nguyên Đội trưởng Đội Cơ quan điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Các quyết định khởi tố bị can và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Hiện Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội, để làm rõ một số dấu hiệu xâm phạm trong hoạt động tư pháp khi giữ chức vụ Trưởng Công an - Thủ trưởng Cơ quan Cơ quan điều tra, Công an quận Tây Hồ./.

Bài liên quan
Bắt nghi phạm đánh tài xế taxi đến tử vong trên phố Hà Nội
Trần Duy Quang (21 tuổi) bị bắt khi đang lẩn trốn ở Thanh Hoá, sau đó được di lý về Hà Nội để điều tra vụ tài xế taxi G7 bị đánh tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng yêu cầu "3 tăng cường, 5 đẩy mạnh" trong chuyển đổi số
Thủ tướng yêu cầu ưu tiên các nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia và 3 Chiến lược: phát triển Chính phủ số; phát triển kinh tế số và xã hội số; phát triển dữ liệu số. Trong đó, khẩn trương xử lý các nhiệm vụ quá hạn, tồn đọng trong giai đoạn 2022-2023.
Mới nhất