Ban hành gần 300 văn bản để kiện toàn bộ máy TP. Thủ Đức

Hà Khánh/VOV-TP.HCM | 07/03/2021, 16:13

Từ khi thành lập đến nay, TP Thủ Đức đã ban hành gần 300 văn bản để giải quyết các vấn đề quan trọng cấp bách, kiện toàn bộ máy tổ chức.

Với tinh thần xây dựng thành phố Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, sáng tạo; có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển nhanh, bền vững; trong năm 2021, TP Thủ Đức sẽ tập trung ổn định tổ chức, bộ máy của cả hệ thống chính trị để đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ TPHCM đặt ra đối với sự phát triển của TP Thủ Đức, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và triển khai các chương trình Đề án trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, Nghị quyết Đảng bộ TP Thủ Đức giai đoạn 2021 – 2025 gắn với các giải pháp thực hiện có hiệu quả trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận; lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026,...

Tại Hội nghị lần thứ 1, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức khoá 1, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra ngày 6/3, ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, số hóa các dữ liệu trong quản lý công việc nhằm tiến tới xây dựng đô thị thông minh, chính quyền đô thị...nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân trên địa bàn. 

Ông Nguyễn Văn Hiếu cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải thông tin nhanh, rõ ràng đến nhân dân về các chủ trương, chính sách phát triển thành phố nhằm tạo được sự đồng thuận trong nhân dân tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, sáng tạo; có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; phát triển nhanh, bền vững.

Được biết, ngay từ khi thành lập, Ban thường vụ Thành ủy Thủ Đức đã xây dựng và ban hành 296 văn bản để giải quyết các vấn đề quan trọng, cấp bách về xây dựng Đảng, kinh tế - văn hóa- xã hội, kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ban hành và triển khai các văn bản chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, UB MTTQ VN Thành phố và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện các công tác chăm lo Tết nguyên đán Tân Sửu; tập trung công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; dự thảo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2020 – 2025, chương trình làm việc năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy thành phố Thủ Đức trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thủ Đức; Chỉ đạo HĐND thành phố, UBND thành phố, các ban Đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Thành ủy tham mưu các quy định, quy chế làm việc cụ thể…

Về việc kiện toàn bộ máy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu TP Thủ Đức phải hoàn thành cơ bản việc sắp xếp các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị chậm nhất là ngày 15/3/2021./.

Bài liên quan
Điều tra vụ bé trai ở TP.HCM nghi bị cô giáo mầm non bạo hành
Công an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất