Bán đấu giá bức họa “bị mất tích” 70 năm của họa sỹ Kandinsky

CTV Mỹ Linh/VOV1 (biên dịch) | 20/05/2021, 14:07

VOVLIVE - Sau khi bị mất tích khoảng 70 năm, một bức tranh thủy mặc của họa sĩ nổi tiếng người Nga Wassily Kandinsky sẽ được bán đấu giá tại một triển lãm tranh tại thành phố Munich, Đức vào tháng 6 tới.

Theo nhà đấu giá người Đức Robert Ketterer, bức họa có tên “Bent Tips” (tạm dịch: Nghệ thuật uốn cong) được hoàn thành vào năm 1927 và chưa từng xuất hiện tại các triển lãm trên thế giới trong vòng hơn 70 năm qua. Tác phẩm có kích thước 48 x 32,2 cm (18,9 x 12,7 inch) và ước tính được bán với giá khởi điểm lên tới 300.000 euro.

Nhà đấu giá Robert Ketterer cho biết: “Câu chuyện về tác phẩm này vẫn là một bí ẩn và chúng tôi mới chỉ biết thông tin là nó thuộc một trong những bộ sưu tập của họa sĩ Wassily Kandinsky. Chưa có ai được chiêm ngưỡng tác phẩm này trong 70 năm qua. Chúng tôi chỉ biết rằng nó là một phần tài sản của họa sĩ Kandinsky và sau đó là của vợ ông. Cuối cùng, tác phẩm này thuộc bộ sưu tập của một chủ sở hữu tư nhân người châu Âu ở vùng Rhineland của Đức và kể từ đó không bao giờ xuất hiện nữa”.

Tác phẩm “Bent Tips” với chủ đề thiên nhiên tập trung khắc họa vẻ đẹp phong cảnh tại thị trấn Murnau, bang Bavaria nước Đức qua những nét vẽ thanh mảnh theo xu hướng không gian 3 chiều. Theo kế hoạch, tác phẩm này sẽ được trưng bày và bán đấu giá từ ngày 17 đến 19/6 tới tại Trung tâm nghệ thuật Ketterer Kunst ở Munich. 

Họa sĩ nổi tiếng người Nga Wassily Kandinsky đã không cho ra các tác phẩm mới từ năm 30 tuổi và chỉ nhận giảng dạy mỹ thuật tại một trường học ở Đức. Các nhà đấu giá chỉ có thể thu thập thông tin về tác phẩm này trên những dấu tem hải quan và thông tin ít ỏi tác giả để lại phía sau bức tranh. Gần đây nhất vào tháng 3 vừa qua, tác phẩm Quatre của họa sỹ Kandinsky cũng đã được ra mắt tại phiến đấu giá nghệ thuật hiện đại và đương đại tại London, Anh sau gần 50 năm “vắng bóng”./.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất