Bãi rác ô nhiễm làm "nóng" kỳ họp HĐND tỉnh Vĩnh Long

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL | 14/12/2022, 19:19

Bãi rác tỉnh Vĩnh Long đặt tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ mỗi ngày tiếp nhận khoảng 350 tấn rác, nay đã quá tải.

Từ nhiều năm nay, mỗi khi tiếp xúc cử tri, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đều được nghe phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường của bà con cử tri tại bãi rác này. Việc chất vấn và trả lời chất vấn về chủ đề bãi rác Hòa Phú bị ô nhiễm đã diễn ra nhiều lần tại các kỳ họp trước. Tuy nhiên kỳ họp HĐND cuối năm nay chủ đề bãi rác ô nhiễm càng nóng hơn.

Ông Lê Minh Thiện, Đại biểu Hội đồng nhân dân đơn vị huyện Long Hồ chất vấn trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh ông Lữ Quang Ngời: "Qua tiếp xúc cử tri tại xã Hòa Phú, nhân dân rất bức xúc việc bãi rác xã Hòa Phú làm ô nhiễm môi trường, cụ thể là ô nhiễm môi hôi trong không khí. Với vai trò là chủ tịch UBND tỉnh, thẩm quyền về quản lý nhà nước về môi trường ông có giải pháp gì để sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm như đã nêu trên".

Trả lời chất vấn các đại biểu, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long thừa nhận bãi rác Hòa Phú hiện nay quá tải và đang bị ô nhiễm nặng; nước bãi rác rò rỉ ra ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, thiệt hại lúa và hoa màu người dân. Việc này các ngành chức năng cũng đã triển khai nhiều biện pháp xử lý nhưng không hiệu quả cần phải có giải pháp căn cơ hơn.

Trước mắt Chủ tịch UBND tỉnh cho biết sẽ phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ người dân ở vùng lân cận bị thiệt hại do ảnh hưởng nước rỉ tràn ra, đảm bảo an sinh xã hội trong khu vực; Thực hiện bãi chôn lấp số 4, dự kiến đưa vào hoạt động từ giữa năm 2023; Định kỳ lấy mẫu nước rỉ rác để theo dõi sau khi xử lý ra môi trường và phải xử lý nghiêm nếu để ra vi phạm về môi trường. Ngoài ra, giao đơn vị quản lý tăng cường kiểm tra điểm nguy cơ vỡ đê, bố trí vốn thực hiện kè bê tông kiên cố để phòng ngừa vỡ đê bao của bãi rác.

Còn biện pháp lâu dài ông Lữ Quang Ngời cho biết: "Giải pháp lâu dài sẽ chỉ đạo các sở liên ngành thực hiện các thủ tục để mời gọi đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định hiện hành. Trong đó xử lý chất thải rắn sinh hoạt với công nghệ tiên tiến ít ô nhiễm để thay thế công nghệ chôn lấp hiện nay. Dự kiến trong quý II năm 2023 sẽ hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư."/.

Bài liên quan
Báo động những chung cư cũ ở Khánh Hòa đang xuống cấp nghiêm trọng
Nhiều chung cư cũ ở thành phố Nha Trang đang xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nhưng không có kinh phí để khắc phục, sửa chữa.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Chiều nay (16/4), nhân cấp kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn đã dâng hương và dành phút tưởng niệm để tưởng nhớ, tri ân anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".
Mới nhất