Bạc Liêu khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL | 10/06/2021, 17:08

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu đang khẩn trương truy vết, khoanh vùng các trường hợp liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 vừa được Bộ Y tế công bố, là BN8819 và BN8821.

Vào lúc 22h 00 phút ngày 9/6/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu nhận được thông báo từ Viện Pasteur TPHCM có 2 trường hợp dương tính (BN8819, BN8821) về ăn đám giỗ trên địa bàn huyện Hồng Dân.

Qua điều tra nhanh, lực lượng chức năng ghi nhận: Anh Phan Thanh Th., trú tại ấp Ninh Thạnh I, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, đang sinh sống, làm việc tại Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương. Từ 22/5 đến 26/5/2021, anh Th. có mời 4 người bạn về nhà dự đám giỗ gồm: Phan Thị Ngọc Th., Trần Thị Th., (cùng ở Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Văn T. (BN8819) và Huỳnh Nhật Ph. (BN8821) ở  thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

Trong thời gian về Hồng Dân, anh Phan Thanh Th. cùng nhóm bạn chỉ tiếp xúc với 3 người trong gia đình và một số người thân khi tổ chức đám giỗ ngày 23/5/2021. Sau đó anh Nguyễn Văn T. về TP.HCM vào sáng 23/5/2021. Còn 3 người bạn tiếp tục ở lại nhà anh Phan Thanh Th. cho đến 15h00 chiều 26/5/2021 thì đón xe về TP.HCM.

Về đến TP.HCM, các trường hợp trên vẫn đi làm việc bình thường, cho đến ngày 3/6/2021 khu vực sinh sống của T và Ph được phong toả sau khi ghi nhận ca dương tính. Hai người này được đưa đi cách ly tập trung, được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và cho kết quả dương tính ngày 5/6/2021. Sau đó được chuyển về Bệnh viện dã chiến Củ Chi điều trị.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu đã khẩn trương chỉ đạo các ban ngành hữu quan, các địa phương truy vết, khoanh vùng các trường hợp liên quan đến 2 bệnh nhân COVID-19. Bước đầu xác định được 23 người có tiếp xúc gần (F1) với 2 bệnh nhân này trong thời gian về Bạc Liêu. Hiện tất cả các trường hợp F1 này đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.

Hiện công tác truy vết các trường hợp liên quan đến bệnh nhân này vẫn đang được thực hiện. Bên cạnh đó, Bạc Liêu cũng đang tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện tiêu độc khử trùng ở những nơi có trường hợp F1 từng đến; giám sát chặt các trường hợp đang cách ly tại nhà, hướng dẫn những người này tự vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc người thân và người xung quanh, khi có biểu hiện sốt, họ phải đến ngay cơ sở y tế khám và điều trị./.

Bài liên quan
Ca sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng gấp 3 lần
Hà Nội ghi nhận 513 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất