Apple sản xuất Iphone 14 tại Ấn Độ, giảm phụ thuộc vào các nhà máy Trung Quốc

Thiều Dương/VOV1 Theo CNN, CNBC | 26/09/2022, 23:20

Tập đoàn công nghệ  Mỹ Apple hôm 26/9 thông báo, sản phẩm điện thoại thông minh mới nhất của hãng này, Iphone 14, được lắp ráp và sản xuất tại Ấn Độ. Đây là nỗ lực Apple nhằm đa dạng hoá chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào các nhà máy tại Trung Quốc.

Giám đốc Nghiên cứu Tarun Pathak tại Counterpoint cho biết, điện thoại Iphone 14 được lắp ráp và sản xuất tại Ấn Độ trong 7 – 8 tháng sau khi ra mắt. Tuyên bố đánh dấu bước thay đổi chiến lược quan trọng của Apple khi lần đầu tiên dòng điện thoại Iphone mới nhất được sản xuất tại Ấn Độ. Trước đó, chỉ các dòng điện thoại Iphone cũ được lắp ráp tại Ấn Độ.

Sự thay đổi này của Apple diễn ra trong bối cảnh nhiều công ty công nghệ Mỹ đang tìm kiếm những địa điểm sản xuất mới thay thế Trung Quốc.

Tờ Wall Street Journal đưa tin, Trung Quốc tiếp tục phong toả tại một số khu vực để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Điều này dấy lên lo ngại chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Căng thẳng về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) cũng làm gia tăng nguy cơ rạn nứt mối quan hệ ngoại giao giữa Mỹ, Trung Quốc. 

Theo các nhà phân tích của JP Morgan, Apple sẽ chuyển 5% tổng sản phẩm iPhone 14 sang Ấn Độ sản xuất vào cuối năm nay và 25% tổng sản phẩm iPhone vào năm 2025.

Việc chuyển sản xuất sang Ấn Độ sẽ giúp Apple thu hút nhiều khách hàng Ấn Độ và mở rộng thị phần tại thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới này. Apple chỉ chiếm 3,8% thị phần điện thoại thông minh tại Ấn Độ./.

Bài liên quan
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook
Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ông Tim Cook tới Việt Nam và sau cuộc tiếp kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ vào tháng 9/2022.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất