Ảnh: Du khách nườm nượp đổ về Gia Lai tham gia lễ hội hoa dã quỳ

21/11/2020, 16:10

Hàng nghìn du khách từ khắp mọi miền đất nước về Gia Lai tham dự lễ hội hoa dã quỳ diễn ra trong 3 ngày từ 20 đến 22/11.

Ảnh: Du khách nườm nượp đổ về Gia Lai tham gia lễ hội hoa dã quỳ - 1

Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya năm 2020 diễn ra trong 3 ngày từ 20/11 đến 22/11. Trong những ngày này, du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động đặc sắc mang đậm chất Tây Nguyên dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai). (Ảnh: Hiền Mai)

Ảnh: Du khách nườm nượp đổ về Gia Lai tham gia lễ hội hoa dã quỳ - 2

Đến với Tuần lễ hoa dã quỳ năm nay, du khách không chỉ được tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn chìm đắm và trải nghiệm các hoạt động văn hóa- văn nghệ, quảng bá du lịch mang đậm nét đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số. 

Ảnh: Du khách nườm nượp đổ về Gia Lai tham gia lễ hội hoa dã quỳ - 3

Các hoạt động như trình diễn cồng chiêng, biểu diễn nghệ thuật đan lát, dệt, thổ cẩm sẽ được biểu diễn suốt 3 ngày lễ hội diễn ra.

Ảnh: Du khách nườm nượp đổ về Gia Lai tham gia lễ hội hoa dã quỳ - 4

Hiện là ngày thứ 2 diễn ra lễ hội, những rất đông du khách từ các tỉnh thành vẫn đến tham quan, chụp hình cùng hoa dã quỳ.

Ảnh: Du khách nườm nượp đổ về Gia Lai tham gia lễ hội hoa dã quỳ - 5

Một số du khách tranh thủ lưu lại những bức hình kỷ niệm với lễ hội hoa dã quỳ.

Ảnh: Du khách nườm nượp đổ về Gia Lai tham gia lễ hội hoa dã quỳ - 6

Để chiêm ngưỡng hoa ở vị trí đẹp nhất, du khách nên thử trải nghiệm leo lên đỉnh núi, mất khoảng 20 phút đi bộ. Từ trên cao nhìn xuống, du khách có thể thấy thảm hoa vàng óng ả, đẹp mê hồn. Ảnh: (Hiền Mai)

Ảnh: Du khách nườm nượp đổ về Gia Lai tham gia lễ hội hoa dã quỳ - 7

Triền núi lửa trải dài những thảm hoa vàng óng là vị trí lý tưởng để du khách chụp lại những khoảnh khắc đẹp cùng hoa dã quỳ.

Ảnh: Du khách nườm nượp đổ về Gia Lai tham gia lễ hội hoa dã quỳ - 8

Điểm xuyết trong màu xanh bạt ngàn của cây rừng là những vạt hoa vàng rực rỡ. (Ảnh: Hiền Mai)

Ảnh: Du khách nườm nượp đổ về Gia Lai tham gia lễ hội hoa dã quỳ - 9

Dạo quanh khu vực chân núi lửa là những con đường hoa dã quỳ vàng rực. Đây cũng là nơi lý tưởng để tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên cho những tâm hồn thích xê dịch. 

Ảnh: Du khách nườm nượp đổ về Gia Lai tham gia lễ hội hoa dã quỳ - 10

Bên cạnh chiêm ngưỡng hoa cũng như các màn trình diễn nghệ thuật, du khách còn được tham quan, mua sắm, thưởng thức các món ăn đặc trưng của Tây Nguyên như cơm lam gà nướng, rượu ghè, thịt nướng lồ ô…

Bài liên quan
Lễ hội Đền Hùng năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị cho du khách
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 9/4 đến hết ngày 18/4 (tức từ mùng 1/3 đến hết mùng 10/3 âm lịch) tại thành phố Việt Trì, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các huyện, thị, thành trong tỉnh Phú Thọ.

(0) Bình luận
Nghe
1x
1.5x
2x
  • vov1
  • VOV GIAO THONG HA NOI
  • VOV GIAO THONG HCM
  • vov2
  • vov3
  • vov4
  • vov5
  • vov6
  • vovtv
  • vtc1
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất