Ảnh: Cảnh sát cơ động diễn tập giải tán đám đông biểu tình gây rối cuộc bầu cử

(Nguồn: Báo Công an Nhân dân) | 19/05/2021, 08:50

Chiều 18/5, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Thủ đô, Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức thực binh phương án bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Ảnh: Cảnh sát cơ động diễn tập giải tán đám đông biểu tình gây rối cuộc bầu cử - 1
Ảnh: Cảnh sát cơ động diễn tập giải tán đám đông biểu tình gây rối cuộc bầu cử - 2

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Thủ đô biểu diễn bài quyền dùi cui lá chắn.

Thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Tư lệnh giao, từ đầu năm đến nay, Trung đoàn CSCĐ Thủ đô đã huy động 860 cán bộ, chiến sĩ cùng các loại vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện tham gia học tập, huấn luyện phục vụ Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; xây dựng kế hoạch, chương trình, kịch bản và huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ toàn Trung đoàn tham gia tập luyện các nội dung võ thuật, kỹ chiến thuật của lực lượng CSCĐ, Cảnh sát đặc nhiệm, thực binh phương án cấp Trung đoàn nhằm chủ động trong công tác bảo đảm ANTT cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đây là hình thức huấn luyện chiến đấu cao, sát với thực tế chiến đấu, là tổng hợp các hình thái chiến thuật phức tạp, với những yêu cầu cao; vì vậy trước khi luyện tập Trung đoàn đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị từ quân số, vũ khí trang bị, công cụ hỗ trợ đến vật chất huấn luyện.

Ảnh: Cảnh sát cơ động diễn tập giải tán đám đông biểu tình gây rối cuộc bầu cử - 3
Ảnh: Cảnh sát cơ động diễn tập giải tán đám đông biểu tình gây rối cuộc bầu cử - 4
Ảnh: Cảnh sát cơ động diễn tập giải tán đám đông biểu tình gây rối cuộc bầu cử - 5

Kỹ chiến thuật vận động của lực lượng CSCĐ.

Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị đã tuân thủ theo phương châm từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, tập từng tình huống đến luyện tập tổng hợp, tổ chức luyện tập cơ bản các nội dung kỹ thuật, các tư thế vận động cơ bản đến đội hình giải tán đám đông chống biểu tình gây rối, bí mật tiếp cận mục tiêu, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, góp phần nâng cao trình độ, khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng ra quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Phạm Quốc Cương ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, kịp thời xây dựng phương án, tổ chức huấn luyện và sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ; đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ đồng lòng, quyết tâm cao trong học tập, rèn luyện về võ thuật, kỹ chiến thuật, làm chủ các loại trang bị và kỹ năng xử lý các tình huống theo phương án đã được phê duyệt.

Ảnh: Cảnh sát cơ động diễn tập giải tán đám đông biểu tình gây rối cuộc bầu cử - 6
Ảnh: Cảnh sát cơ động diễn tập giải tán đám đông biểu tình gây rối cuộc bầu cử - 7

Các màn biểu diễn khí công độc đáo của Cảnh sát đặc nhiệm.

Tư lệnh CSCĐ yêu cầu Trung đoàn nắm hình tình, sẵn sàng phương án bảo đảm an ninh trật tự với tình huống tổ chức bầu cử tại khu vực đại dịch COVID-19 đang lây lan trong cộng đồng, tuyệt đối không để cán bộ, chiến sĩ nhiễm bệnh, cách ly đơn vị. Thực hiện đúng quy trình, quy định về bảo quản, sử dụng, bảo dưỡng các loại vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện phục vụ tốt cho quá trình ra quân làm nhiệm vụ...

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, Đại úy Vũ Văn Khẩu, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn CSCĐ số 4 hứa quyết tâm duy trì nghiêm túc công tác ứng trực chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất, sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống đột xuất, phát sinh. Tăng cường công tác y tế, nhất là phòng chống dịch COVID-19 bảo đảm an ninh, y tế phục vụ bầu cử...

Ảnh: Cảnh sát cơ động diễn tập giải tán đám đông biểu tình gây rối cuộc bầu cử - 8
Ảnh: Cảnh sát cơ động diễn tập giải tán đám đông biểu tình gây rối cuộc bầu cử - 9

Trung đoàn CSCĐ Thủ đô thực binh phương án giải tán đám đông biểu tình gây rối.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Thủ đô đã trình diễn các nội dung võ thuật, kỹ chiến thuật của lực lượng CSCĐ, Cảnh sát đặc nhiệm, biểu diễn khí công, thực binh phương án đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, giải tán đám đông biểu tình gây rối nhằm chủ động trong công tác bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử...

(Nguồn: Báo Công an Nhân dân)
Bài liên quan
Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động
Sáng nay (14/04), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động và đón nhận Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: Chiến thắng Điện Biên Phủ là "một dấu mốc bằng vàng chói lọi"
Sáng nay (17/4), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/7/2024).
Mới nhất