AddArmor chuyển siêu xe Aston Martin Vantage thành xe chống đạn

CTV Khả Hoàng/VOV.VN | 10/04/2022, 07:00

Aston Martin Vantage là một siêu xe thể thao với thiết kế bắt mắt và khả năng vận hành đáng gờm, sau khi qua tay AddArmor sẽ còn đáng ngưỡng mộ hơn nữa khi được bọc giáp chống đạn.

Chiếc Aston Martin Vantage chống đạn này của hãng độ AddArmor sẽ mang đến cho người lái một chút cảm giác du hành như một siêu điệp viên.

Nhìn từ bên ngoài, chiếc coupe thể thao trông vẫn bình thường, nhưng thực tế là nó có bọc giáp chống đạn với mức độ bảo vệ B4, có thể dừng cả các phát đạn có lực bắn mạnh như .44 magnum, .357 magnum và cả parabellum 9mm.

Mẫu Vantage bọc thép được trang bị kính chống đạn cho cả kính chắn gió và cửa sổ. Trong nỗ lực giảm khối lượng, AddArmor sử dụng 204 kg Kevlar. Lớp bảo vệ làm từ thép cứng chống nổ giúp bảo vệ mái và thùng nhiên liệu đi kèm theo sử dụng vật liệu tổng hợp composite bảo vệ xe khỏi các đám lửa. 

Để giúp nhanh chóng thoát khỏi các tình huống xấu, AddArmor còn bổ sung bộ lốp xe phẳng. Ngoài ra, xe cũng được trang bị các nắp đậy trên các đầu ống xả để ngăn chặn kẻ tấn công đưa vật thể lạ vào đường ống. Công ty cũng điều chỉnh hệ thống giảm xóc để bù lại cho việc trọng lượng tăng thêm từ tất cả các thiết bị bảo hộ. 

Như những hình ảnh mới được giới thiệu, thật khó để nói rằng đây không chỉ là một chiếc Vantage bình thường. Từ bên ngoài, có thể nhìn thấy tấm lưới ở các cửa xả nhưng đó là điều mà nhiều người sẽ không mấy để ý khi chiếc xe này lưu thông trên đường. 

Tương tự, khoang nội thất cũng vẫn sang trọng như mong đợi từ một mẫu siêu xe với 2 chỗ ngồi thoải mái và chỗ để chân rộng rãi cũng như bảng táp lô cá tính cùng theo tone màu đen nhám, tích hợp các nút bấm điều khiển được bố trí dạng tam giác độc đáo. Có thể dễ dàng nhận thấy kính dày hơn bao nhiêu phần trăm khi để ý các cánh cửa. Ngoài ra, trên tay nắm cửa được trang bị thêm một nút bấm để kích hoạt sốc điện.

Phiên bản tiêu chuẩn mới nhất của Vantage sản sinh công suất lên đến 503 mã lực và mômen xoắn 685 Nm từ động cơ V8 tăng áp kép 4.0 lít đi kèm với lựa chọn hộp số duy nhất là hộp số tự động tám cấp. Các thông số kỹ thuật của nhà máy cho thấy chiếc xe có khả năng đạt tốc độ 96 km/h chỉ trong vòng 3,6 giây và đạt tốc độ cực đại lên tới 314 km/h. Trọng lượng tăng thêm từ việc bọc giáp và các sửa đổi khác có thể dẫn đến thời gian chậm hơn một chút cho bản độ qua tay công ty AddArmor.

Dòng xe Aston đã mở rộng đội hình với mẫu Vantage F1 Edition sử dụng cùng loại động cơ nhưng đẩy công suất lên đến 528 mã lực với mô-men xoắn không đổi 685 Nm. Công ty cũng có biến thể V12 sản xuất giới hạn với công suất mạnh hơn 187 mã lực, mô-men xoắn chênh lệch 68 Nm. Với sức mạnh này, chiếc xe V12 có khả năng tăng tốc từ 0 - 96 km/h chỉ trong vòng 3,4 giây và có khả năng đạt tốc độ tối đa lên tới 322 km/h. 

AddArmor hiện cung cấp dịch vụ bọc giáp cho mọi mẫu xe sang và siêu xe với gói trang bị chống đạn cơ bản giá từ 28.000 USD. Công ty có thể bổ sung mọi thứ từ tấm cản va đâm xuyên chướng ngại vật cho tới chỗ gắn súng, hệ thống nhìn đêm và tay nắm cửa giật điện theo yêu cầu./.

Bài liên quan
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ tậu Aston Martin Vantage mui trần hàng hiếm
Chiếc Aston Martin Vantage Roadster bất ngờ được ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua lại sau thời gian dài “vắng bóng” trên đường phố Sài Gòn.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất