58 học viên lái tàu Metro số 1 bị ngưng đào tạo: BQL đường sắt TP.HCM nói gì?

08/01/2021, 16:04

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) vừa thông tin về 58 học viên lái tàu tuyến Metro số 1 bị tạm ngưng đào tạo từ cuối tháng 11/2020.

Chiều 8/1, trả lời VTC News, đại diện MAUR xác nhận, 58 học viên lái tàu Metro số 1 bị tạm ngưng đào tạo vào cuối tháng 11/2020 do thành phố đang trong giai đoạn ký tiếp phụ lục hợp đồng 19 với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

58 học viên này do Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị số 1 (HURC1) tuyển dụng, đã hoàn thành 8/19 môn học tại Trường Cao đẳng Đường sắt.

Tuy nhiên, do thành phố đang trong giai đoạn ký tiếp phụ lục hợp đồng nên đã khiến việc thanh toán học phí phải tạm dừng, dẫn đến việc Trường Cao đẳng Đường sắt không nhận được khoản thanh toán đào tạo. Do đó, Trường Cao đẳng Đường sắt buộc tạm ngưng đào tạo đối với 58 học viên này.

58 học viên lái tàu Metro số 1 bị ngưng đào tạo: BQL đường sắt TP.HCM nói gì? - 1

Ảnh minh họa.

Theo MAUR, việc tạm ngưng dịch vụ đào tạo tại Trường Cao đẳng Đường sắt sẽ làm gián đoạn quá trình các kỹ thuật viên lái tàu đang tập trung học tập, gây tâm lý hoang mang, làm giảm hoặc mất động lực học tập, có thể dẫn đến khả năng bỏ học của một số học viên.

Đồng thời, gây ảnh hưởng bất lợi đến dự án về mặt thông tin và truyền thông do dự án đầu tư xây dựng và các công tác chuẩn bị vận hành khai thác tuyến Metro số 1 đang được dư luận đặc biệt quan tâm; làm gián đoạn việc đào tạo nhân viên điều độ, trưởng ga tuyến Metro số 1.

Trước tình trạng này, MAUR đã đề nghị UBND TP.HCM sớm chỉ đạo các sở, ngành liên quan có ý kiến cụ thể giúp cho việc ký kết phụ lục số 19 hợp đồng tư vấn chung được thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Bài liên quan
Gấp rút đào tạo lái tàu tuyến Metro Nhổn – Ga Hà Nội
Theo kế hoạch, tuyến đường sắt Metro Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được vận hành thương mại vào tháng 6/2024. Đến nay, công tác huấn luyện cho đội ngũ lái tàu đang được gấp rút hoàn thiện.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất