53 người trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XIX

Trường Giang, Duy Thái/VOV-Đông Bắc | 27/10/2020, 18:53

Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 53 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tiếp tục phiên làm việc, chiều nay (27/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với hình thức bỏ phiếu kín, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 53 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đảm bảo cơ cấu số lượng theo kế hoạch, giảm 2 người so với nhiệm kỳ trước.

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay Đại hội lấy phiếu giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục thảo luận tại các tổ nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội và tiến hành Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị các đại biểu sáng suốt, công tâm, lựa chọn ra những đại biểu có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức trí tuệ, tư duy đổi mới sáng tạo, uy tín để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ; công tác nhân sự cần đặc biệt quan tâm, tăng cường tỷ lệ cán bộ người dân tộc, cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

Cũng trong phiên khai mạc, hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu dự Đại hội đã tổ chức ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, số tiền gần 150 triệu đồng./.

Bài liên quan
Khởi tố đối tượng trồng gần 1.700 cây thuốc phiện tại Cao Bằng
Ngày 15/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Đặng Vần Chòi (SN 1965, trú tại xóm Nà Ngù, xã Mai Long, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) về tội trồng cây thuốc phiện.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất