3 chiếc túi xách hàng hiệu được đặt theo tên Công nương Diana

(Nguồn: Tổ Quốc) | 09/07/2021, 15:42

VOVLIVE - Các hãng thời trang danh tiếng Christian Dior, Salvatore Ferragamo và Gucci đều có những chiếc túi xách cao cấp được đặt tên theo Công nương Diana của Anh.

Công nương Diana là một biểu tượng thời trang bất hủ và cũng là người hiếm hoi có khả năng biến nhiều chiếc túi xách trở thành kinh điển theo thời gian.

Lady Dior - Christian Dior

3  chiếc túi xách hàng hiệu được đặt theo tên Công nương Diana - 1

Túi Lady Dior xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1994 với tên nguyên thủy là Chouchou. Tại một buổi triển lãm nghệ thuật vào năm 1995, cựu đệ nhất phu nhân Pháp Bernadette Chirac đã đem chiếc túi Chouchou tặng vị khách mời đặc biệt là công nương Diana. Ngay khi nhìn thấy, bà lập tức mê mẩn chiếc túi này. Cũng từ đó, Chouchou trở thành chiếc túi xuất hiện thường xuyên cùng công nương.

3  chiếc túi xách hàng hiệu được đặt theo tên Công nương Diana - 2

Xuất hiện liên tục trên tay công nương Diana, chiếc túi của Dior trở thành món đồ được phụ nữ thời bấy giờ săn lùng. Như một sự tri ân tới công nương, nhà mốt Dior sau đó đã đặt lại tên cho chiếc túi này là Lady Dior vào năm 1996.

3  chiếc túi xách hàng hiệu được đặt theo tên Công nương Diana - 3

Công nương quá cố yêu thích chiếc Lady Dior đến nỗi bà sưu tập tất cả màu sắc của chiếc túi này. Tuy nhiên, phiên bản xuất hiện cùng bà nhiều nhất là chiếc màu đen size trung với khả năng phối trang phục rất đa dạng. Cho đến bây giờ, túi Lady Dior vẫn là một trong những thiết kế đắt khách nhất, làm nên danh tiếng cho nhà mốt nước Pháp.

 Lady D - Salvatore Ferragamo

3  chiếc túi xách hàng hiệu được đặt theo tên Công nương Diana - 4

Vào năm 1990, Công nương Diana bắt đầu chuộng thương hiệu Italy Salvatore Ferragamo. Một trong những dòng túi được bà mua nhiều nhất là thiết kế Gancio làm bằng da bê với móc khóa viền vàng. Chiếc túi xách này có thiết kế khá đơn giản, tuy nhiên có thể đeo chéo hoặc cầm tay nên rất tiện lợi. Diana thường kết hợp túi Gancio cùng trang phục công sở.

3  chiếc túi xách hàng hiệu được đặt theo tên Công nương Diana - 5

Để dễ dàng kết hợp cùng váy áo và giày theo quy tắc hoang gia, cố công nương từng dành nhiều năm để sưu tầm không dưới 20 chiếc túi Gancio với nhiều màu sắc khác nhau.

3  chiếc túi xách hàng hiệu được đặt theo tên Công nương Diana - 6

Sau khi trở thành món phụ kiện "cưng" của công nương, chiếc túi đã được Salvatore Ferragamo đặt tên là Lady D như một cách để tôn vinh bà.

Diana Bag - Gucci

3  chiếc túi xách hàng hiệu được đặt theo tên Công nương Diana - 7

Mới đây, Gucci cùng giám đốc sáng tạo Alessandro Michele tạo nên cơn sốt khi quyết định "hồi sinh" chiếc túi xách từng được Công nương Diana yêu thích lúc sinh thời. Thiết kế dáng tote với tay nắm bằng tre đặc biệt được sản xuất lần đầu tiên vào năm 1991 với tên gọi Gucci Bamboo Handle Tote.

3  chiếc túi xách hàng hiệu được đặt theo tên Công nương Diana - 8

Với phom dáng vuông vắn, khả năng chứa đồ thoải mái, chiếc túi này từng xuất hiện cùng Công nương Diana rất nhiều lần từ những sự kiện trang trọng đến các hoạt động thường ngày cơ bản.

3  chiếc túi xách hàng hiệu được đặt theo tên Công nương Diana - 9

Với tông màu be trang nhã, Gucci Bamboo Handle Tote giúp Công nương phối trang phục theo nhiều phong cách khác nhau. Từ những chiếc đầm suông thanh lịch đến trang phục năng động kiểu sport chic, bà đều có thể kết hợp cùng mẫu túi xách này.

3  chiếc túi xách hàng hiệu được đặt theo tên Công nương Diana - 10

Khi mang "di sản" này tái sản xuất trở lại, Gucci quyết định đổi tên cho Bamboo Handle Tote thành Gucci Diana Bag như một sự tôn vinh đến Công nương quá cố. Chiếc túi sẽ có nhiều kích thước với bảng màu đa dạng. Ngoài ra, Gucci Diana Bag còn được thiết kế thêm phần quai da có thể tháo rời màu neon ở tay cầm bằng tre

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nghe
1x
1.5x
2x
  • vov1
  • VOV GIAO THONG HA NOI
  • VOV GIAO THONG HCM
  • vov2
  • vov3
  • vov4
  • vov5
  • vov6
  • vovtv
  • vtc1
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất