100% đại biểu chuyên trách ở cơ quan Trung ương đã được quy hoạch

Thi Uyên/VOV.VN | 16/04/2021, 09:54

Người ứng cử làm ĐBQH chuyên trách ở các cơ quan Trung ương phải có quy hoạch làm đại biểu Quốc hội chuyên trách hoặc có quy hoạch chức danh Tổng cục trưởng và tương đương trở lên.

Sáng 16/4, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba. Đây là Hội nghị Hiệp thương lần cuối cùng để lựa chọn, lập danh sách những ứng cử viên đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH tại các cơ quan, tổ chức trung ương.

Tham dự Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ; bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; bà Phạm Thị Thanh Trà - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cùng đại diện ban lãnh đạo các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam.

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trình Hội nghị hiệp thương về danh sách 205 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV. Trong đó: Tái cử 100 người (48,78%); Nữ 46 người (22,44%); ngoài Đảng 4 người (1,95%); Dân tộc thiểu số 22 người (10,73%); Tuổi trẻ (dưới 40 tuổi) 5 người (2.43%).

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết: 205/205 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV được cử tri tín nhiệm 100%, không có người nào có vấn đề, vụ việc cử tri nơi công tác nêu, cần phải xác minh.

Bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn đối với ĐBQH chuyên trách ở Trung ương.

“100% đại biểu chuyên trách ở cơ quan Trung ương đã được quy hoạch” - bà Nguyễn Thị Thanh cho biết.

Theo đó, trong Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW ngày 31/1/2016 của Ban Tổ chức Trung ương quy định, người ứng cử làm đại biểu Quốc hội chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội công tác ở cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương phải giữ chức cục trưởng, vụ trưởng hoặc tương đương trở lên, có quy hoạch làm đại biểu Quốc hội chuyên trách hoặc có quy hoạch chức danh Tổng cục trưởng và tương đương trở lên. Nếu là cán bộ Quân đội, Công an thì phải giữ chức cục trưởng, vụ trưởng hoặc tương đương trở lên hoặc có quân hàm từ Đại tá trở lên.

Kết quả hiệp thương sẽ được công bố trong sáng cùng ngày./.

Bài liên quan
"Chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND"
"Chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031".

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Giá chung cư Hà Nội cao ngất: Nguy cơ xuất hiện 'bong bóng'?
Thời gian gần đây, giá chung cư Hà Nội liên tục tăng mạnh khiến nhiều chuyên gia e ngại nguy cơ "bong bóng" sẽ xảy ra.
Mới nhất