10 nam nữ thanh niên tổ chức tiệc ma túy thác loạn trong chung cư cao cấp

PV/VOV.VN | 06/12/2021, 11:46

Quá trình điều tra, lực lượng công an phát hiện tại 2 phòng ngủ của căn hộ có 10 nam nữ thanh niên có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý. Chủ căn hộ này là Phạm Thị Ngọc Ánh (SN 2000, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân).

Ngày 6/12, Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Ngọc Ánh (SN 2000, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân); Nguyễn Tiến Nam (SN 1997, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Cảnh (SN 1991, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, tổ công tác của Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân kiểm tra hành chính căn hộ ở tầng 10 một căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn. Chủ căn hộ này là Phạm Thị Ngọc Ánh. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại 2 phòng ngủ của căn hộ có 10 nam nữ thanh niên có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý. Tổ công tác đã thu giữ nhiều tang vật là dụng cụ sử dụng ma tuý và ma tuý.

Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận Ánh đã tụ tập bạn bè đến mở tiệc thác loạn tại căn hộ của mình. Số ma tuý “phục vụ” cho cuộc chơi là ma tuý dạng ke và kẹo./.

Bài liên quan
Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo đi lao động tại Canada
Các công ty không có giấy phép hoạt động; không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng vẫn nhận tiền của người lao động và có dấu hiệu làm giả giấy tờ đưa người đi lao động tại Canada.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất