1/3 dân số Mỹ phải đối mặt với tình trạng nắng nóng kỷ lục

Phạm Huân/VOV-Washington | 15/06/2022, 07:32

Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ, 1/3 dân số Mỹ đang được cảnh báo về một đợt nắng nóng mới trong bối cảnh nhiệt độ đang tiếp tục tăng cao kỷ lục trong tuần này.

Hơn 27 thành phố lớn ở Mỹ đã chứng kiến mức nhiệt độ cao kỷ lục hôm 11/6 tuần trước với Thung lũng chết ở bang California ghi nhận nhiệt độ cao nhất nước Mỹ ở mức 50,5 độ C.

Từ California tới Virginia, khoảng 100 triệu người dân Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng nắng nóng, có nơi lên tới 46 độ C. Một đợt nóng mới dự kiến sẽ bắt đầu tại khu vực Tây Nam nước Mỹ ngày 15/6 với nhiệt độ có thể vượt quá 43 độ C.

Nắng nóng cùng gió mạnh và thời tiết khô là nguyên nhân dẫn tới các vụ cháy rừng ở khu vực Tây Nam nước Mỹ. Cảnh báo cháy rừng đã được ban hành ở một loạt các bang bao gồm Colorado, New Mexico, Texas, và Oklahoma.

Nắng nóng là nguyên nhân gây tử vong cao nhất so với các thảm họa thời tiết khác ở Mỹ. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ ước tính hơn 1.300 người tử vong do nắng nóng mỗi năm ở nước này./.

Bài liên quan
Bắc Bộ sắp đón đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày
VOVLIVE - Các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất